Pháp: Paris lùi kế hoạch giảm lưu lượng ôtô lưu thông trên đường

Tháng 5/2021, Pháp đã thông báo lệnh cấm gần như tất cả các phương tiện lưu thông trong quận Trung tâm Paris bắt đầu có hiệu lực trong năm 2022 để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí.
Pháp: Paris lùi kế hoạch giảm lưu lượng ôtô lưu thông trên đường ảnh 1Biện pháp hạn chế ôtô lưu thông là nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí tại Paris. (Ảnh: AFP)

Các quan chức thành phố Paris (Pháp) ngày 17/2 cho biết sẽ trì hoãn hai năm để giảm mạnh lưu lượng ôtô và xe máy được phép lưu thông tại trung tâm thành phố, do cần thêm thời gian để thực hiện thay đổi.

Thông báo trên là lần trì hoãn thứ hai trong tháng này của Tòa thị chính Paris liên quan đến một biện pháp giao thông quan trọng, sau khi các quan chức đẩy lùi lệnh cấm đối với xe cũ và gây ô nhiễm sang năm tới.

Tháng 5/2021, Pháp đã thông báo lệnh cấm gần như tất cả các phương tiện lưu thông trong quận Trung tâm Paris bắt đầu có hiệu lực trong năm 2022.

Lệnh cấm dự kiến sẽ có tác động lớn đến hoạt động đi lại hàng ngày của người dân.

Khu vực dự kiến áp dụng lệnh cấm bao gồm hai hòn đảo trên sông Seine, với các địa danh gồm nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Sainte-Chapelle, và những con phố hẹp quanh co khu phố Marais.

Lệnh cấm là một trong số các dự án của Thị trưởng Anne Hidalgo nhằm xanh hóa một trong những thành phố có mật độ giao thông dày đặc nhất châu Âu và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, bằng cách cải tạo các con phố cho người đi bộ, khuyến khích xe đạp và các hình thức đi lại khác.

[Tổng thống Pháp tái khởi động chương trình năng lượng hạt nhân]

Bà Hidalgo đang thúc đẩy các chương trình làm sạch thành phố trước khi đăng cai Thế vận hội (Olympic) mùa Hè vào năm 2024.

Tuy nhiên, các kế hoạch nhằm vào người lái xe đã nhận được nhiều lời phàn nàn về tình trạng tắc đường lớn đối với người dân cũng như hàng triệu người sống ở vùng ngoại ô không có lựa chọn giao thông công cộng khả thi để đi làm trong thành phố.

Phó Thị trưởng David Belliard, phụ trách giao thông vận tải, nói rằng ngay cả sau khi lệnh cấm được áp dụng vào năm 2024, các chuyến đi bằng ôtô cá nhân vào các quận trung tâm vẫn được phép cho những người "đi nhà hát hoặc thăm bạn bè."

Lái xe vào trung tâm để đi mua sắm cũng sẽ vẫn được phép. Song, thành phố không muốn có thêm lưu lượng giao thông qua lại, chiếm khoảng 50% lưu lượng giao thông trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục