Phát hành bộ tem “Phượng tím” quảng bá đa dạng sinh học Việt Nam

Bằng thủ pháp màu nước tempera, họa sỹ Nguyễn Quang Vinh đã đặc tả cấu trúc loài hoa phượng tím sắc nét và tươi mới. Chất liệu màu nước giúp những bông hoa trở nên sinh động.
Phát hành bộ tem “Phượng tím” quảng bá đa dạng sinh học Việt Nam ảnh 1Mẫu và blốc bộ tem “Phượng tím”. (Nguồn: VNPost)

Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ chính thức phát hành bộ tem “Phượng tím” vào ngày 30/3. 

Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, gồm một mẫu tem khổ 54x37 (mm) và một blốc khổ 105x80 (mm). Mẫu tem chính là cận cảnh một cành hoa phượng tím. Mẫu tem blốc là một hàng những cây phượng tím đang thời kỳ nở rộ.

Bằng thủ pháp sử dụng màu nước tempera, họa sỹ Nguyễn Quang Vinh đã đặc tả cấu trúc loài hoa phượng tím sắc nét và tươi mới. Chất liệu màu nước giúp những bông hoa phượng tím trở nên sinh động, hấp dẫn.

Phượng tím tên khoa học là Jacaranda mimosifolia D. Don, có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cây sinh trưởng và phát triển ở nơi có khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng thích hợp.

[Vietnam Post sắp phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris]

Ở Việt Nam, phượng tím được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Phượng tím một loài thực vật thuộc họ chùm ớt, có thân gỗ, khi trưởng thành cao khoảng 10m đến 15m, tán lá tỏa rộng, lá kép.

Hoa phượng tím nở theo từng chùm, cánh hoa mềm mại có hình chuông, mùa hoa nở kéo dài từ 3 đến 4 tháng hàng năm.

Để phong phú các sản phẩm tem chơi phục vụ khách hàng và người sưu tập tem, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam còn thiết kế 5 con dấu ngày phát hành đầu tiên có hình ảnh phù hợp với loài hoa, trong đó có một con dấu mang địa danh Đà Lạt.

Bộ tem “Phượng tím” được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 30/3/2023 đến ngày 31/12/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục