Phát hiện trống đồng cổ gần Di sản thế giới Thành Nhà Hồ

Trong lúc đào móng nhà, ông Trịnh Văn Loán, ở thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc - nằm cách Di sản thế giới Thành Nhà Hồ hơn 1km về phía Đông Nam đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ.
Phát hiện trống đồng cổ gần Di sản thế giới Thành Nhà Hồ ảnh 1 Trống đồng cổ vừa được phát hiện. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Theo Trung tâm bảo tồn Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), các ngành chức năng đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận, bảo quản một chiếc trống đồng cổ được người dân phát hiện khi đào móng nhà, theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Ngày 25/9, trong lúc đào móng nhà, ông Trịnh Văn Loán, ở thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc - nằm cách Di sản thế giới Thành Nhà Hồ hơn 1km về phía Đông Nam đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ.

Trống có đường kính 59cm, chiều cao 43cm. Mặt trên của trống có trang trí sao 12 cánh đắp nổi, không có tượng cóc trang trí ở rìa mặt trống; các hoa văn, họa tiết tinh xảo.

Qua hình dáng, hoa văn, họa tiết của chiếc trống đồng vừa được phát hiện, các nhà khoa học đã nhận định, đây có thể là trống đồng Đông Sơn loại 1 (Heger 1), có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000-2.500 năm.

Tuy nhiên, chiếc trống đồng không còn nguyên vẹn như hình dạng ban đầu bởi một phần bề mặt trống đã bị vỡ, phần chân trống cũng vỡ nhiều chỗ do quá trình oxy hoá. Ngoài ra, người dân còn phát hiện một lưỡi kiếm sắt dài khoảng 40cm bên cạnh trống đồng.

Ngay sau khi phát hiện chiếc trống đồng cổ nói trên, gia đình ông Trịnh Văn Loán đã báo cáo lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, bảo quản, các nhà khoa học, nhà khảo cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn gốc và xuất xứ của chiếc trống đồng nói trên để làm sáng tỏ những giá trị văn hóa, lịch sử của hiện vật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.