Trong một tuyên bố trên nhật báo Al Ahram ngày 9/6, cựu ứng cử viên tổng thốngHamdeen Sabbahi và là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật của NSF khẳng định:"Không có chuyện đối thoại với Tổng thống hoặc chế độ."
Ông Sabbahi chỉ rõ nhân dân sẽ quyết định người kế nhiệm ông Morsi vào ngày 30/6tới - thời điểm phe đối lập lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình "triệu người"trước Phủ Tổng thống và trình kiến nghị có chữ ký của 15 triệu người nhằm yêucầu tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ủy ban Các vấn đề lập pháp và hiến phápthuộc Hội đồng Shura (Thượng viện Ai Cập) đã đồng ý về mặt nguyên tắc về việchoãn quyền bỏ phiếu của các binh sỹ và cảnh sát tới tháng 7/2020.
Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Thứ trưởng Quốc phòng Mamdouh Shahinvà Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện Hatem Bagato. Theo đó, cơ sở dữ liệu bầu cử vềcác lực lượng quân đội và an ninh là một vấn đề an ninh quốc gia. Việc chuẩn bịsẽ được tiến hành nhiều bước nhằm đảo bảo bí mật và sẽ chỉ kết thúc vào cuốitháng 7/2020.
Quyết định ngày 9/6 của Thượng viện Ai Cập đồng nghĩa với việc quân nhân và cảnhsát nước này sẽ không được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, bất chấpphán quyết của Tòa án Hiến pháp Tối cao (SCC) hồi cuối tháng Năm, trong đó khẳngđịnh mọi công dân, trong đó có các binh sỹ và cảnh sát, đều có quyền tham gia bỏphiếu theo bản Hiến pháp được phê duyệt trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 12năm ngoái./.