Phiên 18/4, giá dầu châu Á tăng do lo ngại về nguồn cung

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,5 USD (1,3%) lên 113,20 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ New York giao kỳ hạn tăng 98 xu Mỹ (0,9%) lên 107,93 USD/thùng.
Phiên 18/4, giá dầu châu Á tăng do lo ngại về nguồn cung ảnh 1Một trạm bán khí đốt tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng 18/4 do lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine ngày càng căng thẳng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,5 USD (1,3%) lên 113,20 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ New York giao kỳ hạn tăng 98 xu Mỹ (0,9%) lên 107,93 USD/thùng.

Kazuhiko Saito, nhà phân tích thị trường hàng đầu tại Fujitomi Securities Co Ltd., nhận định thị trường dầu có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này do nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất dầu bị hạn chế nên khó bù đắp nguồn dầu sụt giảm từ Nga.

[Iraq tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thêm dầu vào thị trường châu Âu]

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày của Nga có thể không được đưa ra thị trường từ tháng Năm trở đi do các lệnh trừng phạt hoặc khách mua tránh xa hàng hóa của Nga.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, sản lượng dầu của Nga sẽ tiếp tục sụt giảm trong tháng 4/2021.

Một báo cáo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuần trước cho thấy sản lượng của OPEC trong tháng 3/2022 chỉ tăng 57.000 thùng/ngày lên 28,56 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức tăng 253.000 thùng/ngày mà OPEC được phép tăng theo thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục