Philippines giải cứu 45 người sống sót sau vụ sạt lở đất trên đảo Mindanao

Theo quân đội Philippines, vụ lở đất xảy ra gần một mỏ khai thác vàng ở thành phố Maco tối 6/2 sau nhiều ngày mưa lớn, chôn vùi 86 người; hiện vẫn còn 41 công nhân mất tích.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường sạt lở đất ở Monkayo, Philippines ngày 18/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường sạt lở đất ở Monkayo, Philippines ngày 18/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, nhà chức trách Philippines cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã giải cứu 45 người sống sót sau vụ sạt lở đất tại tỉnh miền núi Davao de Oro trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Theo quân đội Philippines, vụ lở đất xảy ra gần một mỏ khai thác vàng ở thành phố Maco tối 6/2 sau nhiều ngày mưa lớn, chôn vùi 86 người.

Hiện vẫn còn 41 công nhân của công ty khai thác vàng Apex Mines mất tích. 3 trong số 45 người được cứu đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định và giải cứu những người còn mất tích.

Sau khi xảy ra lở đất, khoảng 600 người đã được sơ tán an toàn. Nhiều tuyến đường trong khu vực vẫn bị chia cắt do sạt lở đất, trong khi mạng lưới viễn thông bị cắt đứt.

Quân đội đã triển khai các nhóm thiết lập liên lạc bằng sóng vô tuyến và hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Công ty khai thác vàng Apex Mining cho biết vụ lở đất xảy ra bên ngoài khu mỏ khi xe buýt chờ đón công nhân kết thúc ca làm việc. Vụ lở đất đã chôn vùi hai xe buýt đón công nhân từ một mỏ vàng.

Nhà chức trách địa phương đã ban bố lệnh sơ tán đối với 5 ngôi làng ở Maco, trong đó có làng Masara.

Mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực ở Mindanao trong nhiều tuần qua, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt tại khu vực này vào tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục