Philippines: Lở đất chôn vùi 2 xe buýt, nhiều người bị thương

Vụ việc xảy ra tối 6/2 tại làng Masara ở thành phố Maco thuộc tỉnh miền núi Davao de Oro trên đảo Mindanao của Philippines sau nhiều ngày mưa lớn.

Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở thị trấn Catarman, miền Trung Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở thị trấn Catarman, miền Trung Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 11 người đã bị thương khi một trận lở đất do mưa lớn gây ra đã chôn vùi 2 xe buýt đón công nhân từ một mỏ vàng ở miền Nam nước này.

Vụ việc xảy ra tối 6/2 tại làng Masara ở thành phố Maco thuộc tỉnh miền núi Davao de Oro trên đảo Mindanao của Philippines sau nhiều ngày mưa lớn.

Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa của thành phố Maco, trong số những người bị thương có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Công ty khai thác mỏ vàng Apex Mining cho biết vụ lở đất xảy ra bên ngoài khu mỏ khi xe buýt chờ đón công nhân kết thúc ca làm việc. Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp khó khăn do tầm nhìn hạn chế và các trận lở đất vẫn tiếp tục xảy ra.

Nhà chức trách địa phương đã ban bố lệnh sơ tán đối với 5 ngôi làng ở Maco, trong đó có làng Masara.

Mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực ở Mindanao trong nhiều tuần qua, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt tại khu vực vào tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.