Philippines: Một động lực tăng trưởng kinh tế ASEAN

Philippines đang là một trong các động lực tăng trưởng kinh tế chính của ASEAN, nhờ thị trường trong nước tăng trưởng mạnh mẽ.
Một báo cáo mới đây của hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor (S&P) cho rằng Philippines đang là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), nhờ thị trường trong nước tăng trưởng mạnh mẽ.

Báo cáo của S&P cho biết Philippines tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN do sự phụ thuộc vào xuất khẩu ở mức thấp nhất so với các nước khác trong khu vực. Với mức tăng đầu tư gần đây, Philippines đã vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia dẫn dắt tăng trưởng của khu vực.

S&P dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines năm nay sẽ tăng gần 7% và giảm nhẹ về mức 6%-6,5% trong các năm 2014 và 2015. Đáng chú ý, dự báo của S&P phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-7% mà chính phủ Philippines đặt ra cho năm nay.

Theo S&P, trong bối cảnh kinh tế châu Á tiếp tục ảm đạm do tác động tiêu cực từ sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và đà phục hồi chật vật ở Mỹ và châu Âu, các thành viên ASEAN vẫn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn so với các đối tác thương mại khác nhờ thị trường tiêu dùng trong nước lớn.

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan dự kiến tăng trưởng trung bình 5,5% trong năm nay, cao hơn mức 5,3% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.

Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.