Philippines nới lệnh phong tỏa, Ấn Độ và Indonesia nhiều ca mắc mới

Chính phủ Philippines đã nới lỏng lệnh phong tỏa do dịch COVID-19, cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh được nối lại hoạt động trong khi tại Ấn Độ, Indonesia, Ukraine ghi nhận nhiều ca mắc mới.
Philippines nới lệnh phong tỏa, Ấn Độ và Indonesia nhiều ca mắc mới ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Manila, Philippines. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/8, Chính phủ Philippines đã nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vốn được áp đặt tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, theo đó cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh được nối lại hoạt động.

Cùng ngày, Bộ Y tế nước này thông báo 4.650 ca mắc mới và 111 ca tử vong vì bệnh COVID-19.

Theo đó, tổng số người mắc bệnh tại nước này đã tăng lên 173.774 trường hợp, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 2.795 người.

Cũng trong ngày 19/8, Indonesia ghi nhận 1.902 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 144.945 người. Theo Bộ Y tế Indonesia, hiện tổng số ca tử vong tại nước này cũng tăng lên 6.346 người sau khi có thêm 69 người chết vì bệnh COVID-19.

[Dịch COVID 19 sáng 18/8: Thế giới ghi nhận 22 triệu ca nhiễm]

Ngày 19/8, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất với 64.531 trường hợp, đưa tổng số người mắc bệnh lên 2.767.273 người. Theo Bộ Y tế nước này, hiện tổng số ca tử vong cũng tăng lên 52.889 trường hợp sau khi có thêm 1.092 người không qua khỏi trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, tổng số người đã được chữa khỏi là 2.037.870 trường hợp.

Trong những tuần gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường tiến hành xét nghiệm. Tính đến ngày 18/8, Ấn Độ đã thực hiện tổng cộng 31.742.782 lượt xét nghiệm, trong đó riêng ngày 18/8 đã tiến hành 801.518 lượt.

Giới chức Ukraine ngày 19/8 cho biết nước này đã ghi nhận 1.967 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia Đông Âu này.

Hiện tổng số ca bệnh tại Ukraine đã tăng lên 96.403 người, trong đó 2.144 ca tử vong.

Việc số ca nhiễm mới tại Ukraine tăng vọt trong tháng 8 đã buộc nhà chức trách nước này phải tái áp đặt một số biện pháp hạn chế.

Cùng ngày, Nga đã ghi nhận 4.828 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 lên 937.321 trường hợp, cao thứ 4 trên thế giới.

Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng thêm 117 người trong vòng 24 giờ qua, theo đó tổng số người qua đời vì COVID-19 tại Nga tăng lên 15.989 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục