Philippines tổ chức phiên đấu giá mở mua 800.000 tấn gạo

Cơ quan Lương thực Philippines dự kiến sẽ tổ chức phiên đấu giá mở cho các nhà cung cấp gạo về thỏa thuận mua 800.000 tấn gạo.
Philippines tổ chức phiên đấu giá mở mua 800.000 tấn gạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: inquirer.net)

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 3/4 tại trụ sở chính của NFA ở thành phố Quezon để cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp gạo về phiên đấu giá mua 800.000 tấn gạo sắp tới của nước này.

Mạng tin Philippine Star dẫn lời Phát ngôn viên NFA Rex Estoperez cho biết phiên đấu giá này, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/4, sẽ là một phiên đấu giá mở. Điều đó sẽ cho phép các nước cùng doanh nghiệp tư nhân không có thỏa thuận cung cấp gạo với Philippines tham gia đấu giá.

Hiện nay, chỉ có Việt Nam và Campuchia có các thỏa thuận cung cấp gạo cho Philippines. Tuy nhiên, với cơ chế đấu giá mở, Thái Lan - nước vẫn chưa nối lại thỏa thuận cung cấp gạo với Philippines - vẫn có thể tham gia phiên đấu giá sắp tới.

Theo tờ Philippine Star, bên tham gia đấu giá sẽ phải có khả năng cung ứng loại gạo trắng hạt dài loại 15% tấm và sẽ phải giao gạo theo bốn đợt trong thời gian từ tháng 4-8/2014.

Số gạo này sẽ được bổ sung vào kho dự trữ đệm quốc gia của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục