Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà lực lượng Công an tỉnh Long An

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Công an tỉnh Long An cần tập trung nắm bắt, đánh giá, dự báo sát tình hình, nhất là tình hình an ninh từ cơ sở và trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Long An. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Long An. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chuyến công tác tại tỉnh Long An, ngày 25/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc mừng năm mới lực lượng Công an tỉnh và thăm gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tân An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích lực lượng Công an Long An đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Long An; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an trong tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch nước, năm 2024, toàn Đảng, toàn dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; do đó, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Long An cần phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cần đoàn kết, chung sức, chung lòng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ những bài học thực tiễn, Công an tỉnh cần tập trung nắm bắt, đánh giá, dự báo sát tình hình, nhất là tình hình an ninh từ cơ sở và trên tuyến biên giới; chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa và an ninh biên giới.

Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; dành nguồn lực đầu tư tốt hơn cả về con người và cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, thị trấn; nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng công an cơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ…

ttxvn_pho_chu_tich_nuoc_vo_thi_anh_xuan_tham_can_bo_chien_si_cong_an_tinh_long_an1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu trong chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Long An. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt khó, tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh chủ động nhận diện tình hình để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tập trung phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân tăng cường phòng ngừa, tham gia tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội.

Kết quả bước đầu trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an tỉnh đã bắt 13 vụ, 16 đối tượng về hành vi tàng trữ các loại pháo; bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 12,6kg heroin; xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tiếu ở phường 2, thành phố Tân An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục