Phố sách Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/4/2017

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Phố sách Hà Nội sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 21/4/2017.
Phố sách Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/4/2017 ảnh 1Phố sách Xuân Bính Thân tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Phố sách Hà Nội sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 21/4/2017, nhân dịp kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ tư.

Thông tin trên được bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết tại Lễ triển khai Đề án Phố sách Hà Nội diễn ra chiều nay (19/12) tại Hà Nội.

Theo đó, phố sách Hà Nội sẽ được tổ chức cố định tại phố 19-12 (tuyến phố nằm cạnh trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, nối giữa phố Hai Bà Trưng và phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm); hoạt động từ 8 giờ-22 hàng ngày.

Hoạt động phát hành sách, văn hóa phẩm (với những tựa sách thuộc đủ các lĩnh vực: văn học, y học, kinh tế, khoa học, giáo dục… và sách điện tử, thiết bị số) sẽ là hoạt động chính tại phố sách.

Bên cạnh đó, các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả-bạn đọc… sẽ được tổ chức thường xuyên vào những ngày cuối tuần, ngày lễ…

Phố sách Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/4/2017 ảnh 2Các chương trình tọa đàm, giới thiệu sách, giao lưu tác giả-bạn đọc sẽ được tổ chức thường xuyên. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: SB)

Tại không gian phố sách, ban tổ chức sẽ tiến hành xây dựng mô hình cây sách công cộng (để bạn đọc tự trao đổi sách), phủ sóng wifi (để quảng bá các hoạt động tại phố sách và hỗ trợ hoạt động phát hành sách điện tử)...

Bà Phan Lan Tú cho biết, phố sách sẽ có khu tưởng niệm chiến sỹ đã hi sinh để bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp. Những hoạt động này góp phần quan trọng để phố sách không chỉ là nơi bán sách, mà sẽ trở thành không gian văn hóa, nơi giáo dục truyền thống cách mạng của Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 15/12, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6920/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Phố sách Hà Nội.

Theo đề án được phê duyệt, các gian hàng sách được thiết kế đơn giản để tập trung làm nổi bật sách; đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại, văn minh, thân thiện; có giải pháp tiếp cận sử dụng cho người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi.

Không gian phố sách sẽ có các khu chức năng như: quảng trường nhỏ (để tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách), khu đọc sách, khu vui chơi trẻ em…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.