Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Điện Biên

Theo Phó Thủ tướng, Điện Biên là địa bàn chiến lược, nằm phía cực Tây Tổ quốc, là phên dậu quốc gia, nên công tác an ninh quốc phòng cần đặc biệt lưu ý.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Điện Biên ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình ông Lê Minh Điều tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương, an sinh xã hội, công tác đối ngoại mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với tỉnh nghèo như Điện Biên, đó là những tín hiệu đáng mừng, có sự cố gắng, chung tay của Đảng bộ, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, Điện Biên cần sắp xếp lại các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với địa phương, từ đó nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu đặt ra, hoàn thành kế hoạch của năm.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần chú trọng phát triển hợp tác xã; đẩy mạnh và phát huy tiềm năng du lịch sẵn có trên địa bàn, nhất là tiềm năng du lịch lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, Điện Biên phải đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, xúc tiến hợp tác đầu tư để thu hút nguồn vốn cho địa phương. Trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn; quan tâm chính sách hộ nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Song hành cùng công tác dân số, Điện Biên cần chú trọng thực hiện các chính sách dân tộc miền núi.

Theo Phó Thủ tướng, Điện Biên là địa bàn chiến lược, nằm phía cực Tây Tổ quốc, là phên dậu quốc gia, nên công tác an ninh quốc phòng cần đặc biệt lưu ý.

Trên cơ sở đó, tỉnh cần thực hiện tốt Đề án 79 về việc sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường mối quan hệ ngoại giao với các nước có chung đường biên; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần có sự quan tâm, trách nhiệm hơn nữa đối với tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan tới Chương trình xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới; cơ chế, chính sách Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé (Đề án 79); một số dự án giao thông trọng điểm do Bộ Giao thông-Vận tải đầu tư trên địa bàn…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn, 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng gần 6,3% so với cùng kỳ năm 2017; tổng lương thực ước đạt hơn 129.000 tấn, đạt gần 50% kế hoạch. Điện Biên đã tổ chức xây dựng 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các hộ dân.

Toàn tỉnh có gần 5.200 ha cao su, hơn 608 ha chè, gần 4.000 ha cà phê; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 1.220 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu ước đạt gần 31 triệu USD; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 4.840 tỷ đồng (đạt 53,1% kế hoạch, trong đó thu trên địa bàn ước đạt hơn 530 tỷ đồng, đạt hơn 49%); tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 3.460 tỷ đồng, ước đạt hơn 49% dự toán.

Điện Biên đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, triển khai các chương trình, dự án trọng điểm như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13/130 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết trong định hướng tiếp theo, Điện Biên tiếp tục triển khai Đề án tái sản xuất nông nghiệp; phối hợp đánh giá hiệu quả cây cao su trên địa bàn, triển khai dự án trồng cây mắcca, đưa diện tích lên 15.000 ha.

Tỉnh hoàn thiện đề án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn 2050; tăng cường khai thác các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hạ tầng xã hội các khu dân cư, đô thị mới, trọng tâm là thành phố Điện Biên Phủ; hoàn thiện đề án bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch.

Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Điện Biên ảnh 2Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương, hoa lên mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1, thành phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã viếng nghĩa trang A1; thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) và thăm mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách; trao tặng Quỹ khuyến học xã Thanh Hưng 50 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tặng tỉnh Điện Biên 9 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục