[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện

Công trường đường đua Hà Nội được đẩy tiến độ thi công khẩn trương để sẵn sàng cho giải đua danh giá nhất thế giới-Công thức 1-chặng đua Formula 1 Vietnam diễn ra tại đây chưa đầy 2 tháng nữa.
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 1Toà nhà Pit – trung tâm điều hành, trái tim của đường đua đã cơ bản hoàn thành vào giữa tháng 1/2020 đồng nghĩa với việc công tác xây dựng các hạng mục cố định của đường đua gần như hoàn tất. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, tất cả công nhân đã quay trở lại công trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 2Nhịp độ công việc đang khẩn trương hơn bao giờ hết, nhưng sự chuẩn xác trong tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật luôn được đề cao trong mọi khâu đoạn. Giám đốc đường đua F1 Michael Masi đã đến khảo sát và bất ngờ trước tiến độ thần tốc của đường đua Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 3Các kỹ sư nước ngoài trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát và thi công tại công trình, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA). (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 4Khu vực khán đài Hạ Long đã thành hình. Các khán đài khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang… mọc lên nhanh chóng, dù chỉ vài ngày trước khu vực này còn là các cọc sắt thép. Từ đây, khán giả có cơ hội được tận mắt chứng kiến những màn tranh tài của Hamilton, Verstappen, Vettel hay Ricciardo... (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 5Những chiếc xe tải hạng nặng và xe cẩu lớn được sử dụng khắp công trường để nâng và di chuyển những khối sắt thép hay bê tông nặng hàng chục tấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 6Các khối bê tông này là một phần của hệ thống hàng rào an toàn đang được lắp đặt. Mỗi tấm nặng tới 4 tấn, được sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn của FIA. Bên trên mỗi tấm bên tông là những tấm hàng rào thép nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ - đơn vị duy nhất được FIA chứng nhận an toàn. Tổng cộng có 3.200 tấm bê tông được sử dụng cho đường đua Hà Nội – tương đương với chiều dài 12.800m. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 7Bên trong hàng rào an toàn là garage của các đội. Đây sẽ là nơi đặt trạm điều hành kỹ thuật của các đội đua. Hạng mục này cũng đã hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 8Race Control - Phòng điều hành chặng đua, nơi các trọng tài quan sát toàn bộ chặng đua và đưa ra các quyết định liên quan đến việc thắng bại của các đội - bắt đầu được lắp đặt. Hệ thống màn hình quan sát khắp đường đua sẽ được bố trí xung quanh phòng giúp các trọng tài có thể quan sát rõ và đầy đủ nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh đường đua F1 Hà Nội tăng tốc hoàn thiện ảnh 9Toà nhà Pit đang nhận được những sự chăm chút cuối cùng cho các chi tiết trang trí nội thất. Tất cả sẽ được hoàn thành và bàn giao cho FIA vào tháng 3 năm 2020 theo đúng tiến độ, sẵn sàng cho giải đua lớn nhất thế giới lần đầu được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3/4 đến 5/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục