[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An

Từ 3 giờ sáng, khi trời còn chưa tỏ, các xe tải từ các nơi đổ về chợ Ú chở hàng nghìn con trâu, bò, bê, nghé để chuẩn bị cho phiên giao dịch cuối cùng của năm cũ.
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 1Chợ Ú, chợ đầu mối trâu bò thuộc diện lớn nhất Đông Nam Á, giao dịch phiên cuối cùng của năm cũ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 2 Tại phiên chợ trâu bò cuối năm này, gần 1.000 con trâu, bò được mua bán, trao đổi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 3 Chợ Ú họp một tháng 6 phiên vào ngày 1, 6, 11,16, 21, 26 Âm lịch. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 4 Người mua đang ngã giá cả đàn trâu với người bán tại chợ Ú. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 5 Một người bán cặp trâu của gia đình. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 6 Một con trâu được chủ đánh dấu đã bán. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 7 Ngay từ 3 giờ sáng, khi trời còn chưa tỏ, rất nhiều xe tải từ nhiều nơi đổ về chợ Ú để chuẩn bị cho phiên giao dịch cuối cùng của năm. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 8 Cặp bò được người mua tại chợ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
[Photo] Chợ đầu mối trâu bò lớn nhất Đông Nam Á tại Nghệ An ảnh 9 Các thương lái chất bò lên xe tải chở đi sau khi đã mua xong. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục