[Photo] Đồng bằng sông Cửu Long thắng lợi toàn diện vụ Đông Xuân 2020
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn nhưng vụ đông xuân 2019-2020 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt sản lượng cao kỷ lục, khoảng 7,3 triệu tấn, cao hơn vụ đông xuân năm ngoái.
Nông dân huyện Vị Thủy thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020, năng suất trung bình đạt gần 7,5 tấn/ha. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tập trung lúa thu hoạch bán cho thương lái. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tập trung lúa thu hoạch bán cho thương lái. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tập trung lúa thu hoạch bán cho thương lái. (Ảnh: TTXVN)
Lúa Đông Xuân được thương lái thu mua tập trung tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: TTXVN)
Lúa Đông Xuân cuối vụ được thu mua với giá cao tập trung tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: TTXVN)
Thu hoạch lúa Đông Xuân ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN)
Thương lái thu mua lúa Đông Xuân ở xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN)
Nhờ các biện pháp chủ động ứng phó với hạn mặn tốt, vụ Đông Xuân 2019-2020 ở Sóc Trăng năng suất cao hơn mọi năm, trung bình lợi nhuận đạt từ 25 đến 40 triệu đồng/ha. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020, năng suất trung bình đạt gần 7,5 tấn/ha. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020, năng suất trung bình đạt gần 7,5 tấn/ha. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020, năng suất trung bình đạt gần 7,5 tấn/ha. (Ảnh: TTXVN)
Thu hoạch lúa đông xuân 2019-2020 ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), năng suất bình quân 6,9 tấn/ha. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương có văn bản chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề xuất khẩu gạo trước ngày 5/4/2020, tuyệt đối không để xảy ra thiếu lương thực.
Việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần xem xét kỹ lưỡng, thận trọng; trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo.
Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Kiên Giang cơ bản đã thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân với niềm vui trúng mùa, được giá, góp phần tháo gỡ khó khăn trong dịch COVID-19.
Cùng với việc chuyển dịch mùa vụ sớm để giảm thiệt hại do hạn mặn xâm nhập, tỉnh Sóc Trăng cũng khuyến cáo người dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi.
Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh có hơn 20.500ha lúa và rau màu bị thiệt hại do hạn mặn trong đó có gần 6.850ha lúa bị thiệt hại từ 30-70%, hơn 13.600ha lúa thiệt hại từ 70% trở lên.