[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng

Nắng nóng kỷ lục cùng việc một số người dân hạn chế ra đường do dịch bệnh COVID-19 đã khiến đường phố Hà Nội những ngày này vắng vẻ lạ thường, đặc biệt là vào ban ngày.
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 1Ngã tư Hồ Tùng Mậu - Xuân Thuỷ - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng là một trong những điểm giao thông bận rộn nhất tại thủ đô. Nhưng vào khoảng 14 giờ 30 chiều 1/6, lượng xe qua lại rất thưa thớt (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 2Bến xe Mỹ Đình vào lúc 14 giờ 30 gần như không có một bóng người (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 3Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ ngoài trời lúc này là gần 40 độ C, và có thể còn cao hơn vì hiệu ứng đô thị (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 4Cầu Nhật Tân vào chiều ngày 1/6, một bên làn xe thậm chí gần như không có phương tiện lưu thông (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 5Bến xe Mỹ Đình nhìn từ trên cao (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 6Tuyến đường này có nhiều cây xanh, nhưng vẫn không thể tạo bóng râm che kín mặt đường (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 7Các công nhân xây dựng thi công đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long vẫn miệt mài lao động dưới trời nắng nóng (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội nhìn từ trên cao vắng vẻ lạ thường trong ngày nắng nóng ảnh 8Tiến độ công việc vẫn được duy trì tại công trình trọng điểm này (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục