Photo Hanoi '25 đã thu hút hơn 200.000 lượt khách quan tâm và tham gia

Sự kiện góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm nghệ thuật nhiếp ảnh có tầm vóc, thương hiệu mạnh, quy tụ và thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sỹ có tiếng của quốc tế.

Photo Hanoi '25 đã thu hút hơn 200.000 lượt khách quan tâm và tham gia
647c5a7d3dceb190e8df.jpg
Du khách đội mưa xem triển lãm thuộc Photo Hanoi '25. (Ảnh: Photo Hanoi '25)

Sau một tháng tổ chức từ 1/11, Liên hoan nhiếp ảnh Photo Hanoi ‘25 đã chính thức khép lại vào ngày 30/11. Tại Lễ bế mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Bạch Liên Hương đánh giá kết quả thu về vượt xa mong đợi ban đầu.

Theo thống kê của Sở, sự kiện năm nay đã thu hút hơn 200.000 lượt quan tâm và tham gia, cả trực tuyến và trực tiếp, trong đó đông đảo là người trẻ tại Thủ đô. Hơn 100 cơ quan báo chí với hơn 500 tin, bài và phóng sự với nhiều ngôn ngữ đã được đăng tải.

Nhờ thế, Hà Nội củng cố dấu ấn về một đô thị sáng tạo, vừa đang chuyển động không ngừng, vừa giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng sức sống của nghệ thuật đầy nhân văn.

“Trong khuôn khổ hợp tác văn hoá song phương giữa Pháp và Hà Nội, Photo Hanoi là món quà quý báu, có ý nghĩa thiết thực mà Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành tặng cho Thủ đô,” bà Bạch Liên Hương phát biểu.

38129d13faa076fe2fb1.jpg
Những hình ảnh về ký ức Hà Nội là một điểm nhấn trong Photo Hanoi '25. (Ảnh: Photo Hanoi '25)

Theo đó, Photo Hanoi ‘25 một mặt nhằm góp phần hiện thực hoá tinh thần thoả thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Cộng hoà Pháp tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phía Pháp sẽ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật giúp Hà Nội trở thành trung tâm nghệ thuật nhiếp ảnh có tầm vóc, thương hiệu mạnh, quy tụ và thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sỹ có tiếng của quốc tế.

Ông Eric Soulier - Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết phía Pháp tự hào được đồng hành cùng các đối tác Việt Nam và quốc tế trong hành trình này.

“Chúng tôi biết rằng những dự án văn hóa như thế này có thể trở thành những minh chứng cho thành công có sức ảnh hưởng toàn cầu. Chúng tôi đã thấy điều đó trước đây. Tôi tin rằng Photo Hanoi sẽ tiếp nối sứ mệnh đó.

Nhìn về tương lai, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Chính tài năng và tầm nhìn của các nghệ sĩ, giám tuyển và những người làm sáng tạo tại Hà Nội sẽ định hình tương lai của biennale [sự kiện 2 năm một lần-PV]. Họ chính là trái tim của sự kiện,” ông Eric Soulier chia sẻ.

d95f3c585bebd7b58efa.jpg

Đại diện các đơn vị đồng tổ chức và các nghệ sỹ đã có mặt và thể hiện sự yêu mến, biết ơn vì sự kiện.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman khẳng định Việt Nam giàu có về di sản nghệ thuật và Photo Hanoi 25 đã tôn vinh văn hóa ấy: “Biennale này đã thể hiện tinh thần đoàn kết trong sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật - những giá trị chung của Việt Nam với toàn thế giới,” ông nhận xét.

Ông Jonathan Baker - trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cam kết tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ nghệ sỹ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với thành phố và các đối tác để tiếp tục củng cố hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo của Hà Nội.

Chương trình Photo Hanoi dự kiến sẽ trở lại trong năm 2027, theo lịch hai năm tổ chức một lần của loại hình biennale./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.