[Photo] Lễ trao tặng bản gốc Sắc phong tại Thừa Thiên-Huế

Sáng 15/4, Lễ trao tặng năm bản gốc các Sắc phong cho ba làng là làng Kim Long, làng Lương Quán và làng Văn Dương tại thành phố Huế.

Sáng 15/4, Lễ trao tặng năm bản gốc các Sắc phong cho ba làng là làng Kim Long (ba sắc) gồm: Sắc phong cho thần Thổ Đức, niên đại Tự Đức năm thứ 3 (1850), Sắc phong cho thần Hỏa Đức niên đại Tự Đức năm thứ 33 (1880), Quan Thánh Đế Quân, niên đại Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) đã diễn ra tại thành phố Huế.

Làng Lương Quán với Sắc phong thần Thành hoàng làng niên đại Tự Đức năm thứ 5 (1852).

Làng Vân Dương được trao Sắc phong Quan Thánh Đế Quân, niên đại Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) được diễn ra theo nghi thứ truyền thống trong khuôn khổ Festival Huế 2014./.

[Photo] Lễ trao tặng bản gốc Sắc phong tại Thừa Thiên-Huế ảnh 1 Nhân dân làng Vân Dương đón rước Sắc phong về làng theo nghi thức truyền thống. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Lễ trao tặng bản gốc Sắc phong tại Thừa Thiên-Huế ảnh 2 Nhân dân làng Kim Long đón rước Sắc phong về làng theo nghi thức truyền thống. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Lễ trao tặng bản gốc Sắc phong tại Thừa Thiên-Huế ảnh 3Bản Sắc phong của làng Kim Long. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Lễ trao tặng bản gốc Sắc phong tại Thừa Thiên-Huế ảnh 4Trao tặng đĩa CD tài liệu Hán – Nôm và ấn phẩm kỷ niệm cho đại diện các làng, phủ, dòng họ tại Huế. (Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.