[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10

Hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 Hà Nội có tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng, dài 475m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn bánh bố trí ở hai đầu dài 380m.
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 1Hầm chui Lê Văn Lương có mặt cắt ngang gồm hai hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 2Hầm chui hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương-Tố Hữu-Khuất Duy Tiến, nơi có mật độ giao thông lớn nhất Hà Nội, đồng thời từng bước hoàn chỉnh giao thông theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần đảm bảo, an ninh, trật tự an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 3Dự kiến hoàn thành toàn bộ kết cấu hầm hở, hầm kín trước ngày 31/8/2022. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 4Các công nhân đang dọn vệ sinh khu vực hầm kín. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 5Tổng chiều dài hầm 475m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn bánh bố trí ở hai đầu dài 380m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 6Kỹ sư Nguyễn Đình Trang của Ban điều hành thi công đo cao độ cọc bêtông để hoàn thiện hố móng hầm hở. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 7Lắp dựng khung chống, đập đầu cọc đốt hầm hở. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 8Công nhân đang chuẩn bị kết cấu thép để thi công phần hầm kín. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 9Công nhân đang cắt phần đầu cọc tại khu vực hầm hở. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Thông hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 vào ngày 10/10 ảnh 10Hiện nay có 140 công nhân chia làm 3 ca thi công liên tục, phấn đấu đến 10/10/2022 thông xe hầm chui. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục