Phú Yên: Tìm thấy thi thể người mất tích trên vùng biển xã An Hòa Hải

Sáng 31/3, ngư dân Trần Văn Thiện, sinh năm 2008, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải và ngư dân Nguyễn Sam bị gió lốc cuốn mất tích tại vùng biển nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải.
Phú Yên: Tìm thấy thi thể người mất tích trên vùng biển xã An Hòa Hải ảnh 1Ngư dân xã An Hòa Hải trục vớt tàu bị sóng đánh chìm lên bờ để sữa chữa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An (Phú Yên) Huỳnh Văn Khoa cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Sam, sinh năm 1982, thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, một trong hai nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích trên vùng biển xã An Hòa Hải.

Vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc chạy ghe ra vùng biển thôn Nhơn Hội cho tôm hùm ăn, một số ngư dân xã An Hòa Hải đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Sam cách bờ 400m và báo cho các cơ quan chức năng của huyện Tuy An đưa vào bờ bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, sáng 31/3, ngư dân Trần Văn Thiện, sinh năm 2008, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải và ngư dân Nguyễn Sam bị gió lốc cuốn mất tích tại vùng biển nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải.

[Đà Nẵng: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do gió lốc]

Các lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do gió mạnh, sóng biển lớn nên đến sáng 1/4 mới phát hiện, đưa thi thể anh Nguyễn Sam vào bờ.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích còn lại.

Như tin đã đưa, tại Phú Yên mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh trong hai ngày 30/3 và 31/3 khiến nhiều tàu cá công suất nhỏ (dưới 15m) của ngư dân thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa bị sóng đánh chìm.

Hai nạn nhân là anh Trần Văn Thiện và Nguyễn Sam đã bị gió lốc cuốn mất tích khi đang trên ghe cho tôm hùm ăn tại vùng nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục