"Phương Tây cần can thiệp vào Syria như ở Libya"

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, David Richards vừa lên tiếng cảnh báo Anh cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.
TướngDavid Richards, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, vừa lên tiếngcảnh báo rằng Anh cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến nếu nước này muốn chấm dứtcuộc xung đột hiện nay ở Syria và ngăn chặn vũ khí hóa học rơi vào tay của tổchức khủng bố al-Qaeda.

TướngRichards, người tuyên bố từ chức ngày 18/7 sau hơn 40 năm gắn bó với quân độiAnh, cho rằng nếu muốn chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al Assad thìphương Tây sẽ phải can thiệp vào quốc gia Trung Đông này như đã từng làm với chếđộ của ông Gaddafi ở Libya.

Phátbiểu trong cuộc phóng vấn với báo The Sun, ông Richards cũng cảnh báo rằng nếuchế độ của ông Assad bất ngờ sụp đổ thì Anh "sẽ phải hành động" đểngăn chặn vũ khí hóa học rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Theovị tướng 61 tuổi này, hiện cộng đồng quốc tế chưa đạt được sự đồng thuận vềcách thức hành động đối với Syria, nhưng nhìn chung đều do dự chưa muốn phươngTây can thiệp quân sự vào nước này.

Hồituần trước, Ủy ban Tình báo và An ninh (ISC) của Quốc hội Anh cũng đã bày tỏ longại rằng kho vũ khí hóa học của Syria có thể rơi vào tay của tổ chức khủng bốal-Qaeda nếu như ông Assad bị lật đổ và điều này sẽ gây ra những hậu quả khônlường.

Vấnđề Syria đã gây ra căng thẳng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệpphát triển hàng đầu thế giới (G8) diễn ra tại Bắc Ireland thuộc Anh hồi thángtrước sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cholực lượng phiến quân Syria bất chấp sự phản đối của Nga.

Trongkhi đó, Thủ tướng nước chủ nhà David Cameron cho rằng bàn tay của ông Assad đã"dính máu" và "không thể tưởng tượng được" nếu nhà độc tàinày có thể đóng một vai trò trong tương lai của Syria.

Theoước tính của Liên hợp quốc, đã có khoảng 100.000 người bị thiệt mạng kể từ khicuộc nội chiến nổ ra ở Syria vào tháng 3/2011./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”