PVEP đón nhận dòng dầu đầu tiên từ mỏ West Desaru

West Desaru thuộc dự án PM304 là một trong 17 dự án đầu tư tại nước ngoài của PVEP và là một trong 3 dự án tại nước ngoài cho dầu thương mại.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, đầu tháng 8, mỏ WestDesaru thuộc dự án PM304 của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tạiMalaysia đã cho dòng dầu đầu tiên với lưu lượng khoảng 2.000 thùng/ngày từ giếngWD-01.

Đây là một trong 17 dự án đầu tư tại nước ngoài của PVEP và là một trong 3dự án tại nước ngoài cho dòng dầu thương mại. Khi được đưa vào vận hành ổn định,mỏ West Desaru dự kiến cho sản lượng khoảng 20.000 thùng/ngày.

Lô PM304 có diện tích khoảng 600 km2 thuộc thềm lục địa phía Đông bán đảoMalaixia, phần rìa Tây Nam bể trầm tích Malay. Hợp đồng Chia sản phẩm Lô PM 304được ký và có hiệu lực ngày 23/02/1998 giữa Petronas và tổ hợp nhà thầu AmeradaHess, Petronas Carigali.

Hiện tại, các bên tham gia trong hợp đồng gồm Petrofac (30%, Công ty Dầukhí của Anh và là Nhà điều hành), Petronas Carigali (30%), Công ty Thăm dò dầukhí nước ngoài Kuwait - Kufpec (25%) và PVEP (15%, có hiệu lực từ ngày16/6/2004).

Theo đánh giá, trữ lượng tại chỗ của Lô PM304 vào khoảng 650-730 triệuthùng dầu và trữ lượng thu hồi vào khoảng 140-150 triệu thùng. Hiện nay dự ánđang khai thác mỏ Cendor giai đoạn 1 (với dòng dầu đầu tiên được khai thác vàonăm 2006) và mỏ Cendor giai đoạn 2 (dòng dầu đầu tiên vào ngày 13/12/2012) vớilưu lượng trung bình 8000 thùng/ngày.

Dự kiến trong năm 2014, dự án PM304 sẽ tiếp tục đưa tàu FPSO vào vận hànhkhai thác, nâng lưu lượng khai thác lên 40-50.000 thùng ngày từ mỏ Cendor vàWest Desaru.
 
Trong thời gian tới, dự án PM304 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thăm dòthẩm lượng các mỏ tiềm năng khác trong lô, dự kiến lần lượt đưa các mỏ khác nhưEast Desaru, Cendor Graben vào khai thác, tăng hiệu quả đầu tư cho dự án.

Bên cạnh hai dự án đang khai thác tại Malaixia, PVEP đang khẩn trương đểcó dòng dầu đầu tiên từ các dự án nước ngoài khác trong thời gian tới như: dự ánLô 67 tại Peru, Lô 433a&416b tại Algeria...

Việc tiếp tục gặt hái thành công trong công tác thăm dò khai thác tạiMalaixia góp phần quan trọng vào việc đảm bảo kế hoạch về doanh thu và sản lượngcủa PVEP, đồng thời đây cũng là động lực lớn giúp khẳng định chủ trương đúng đắncủa PVEP trong chiến lược mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài./.

Quang Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 13/1/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quy chế PNTR Mỹ-Trung có nguy cơ bị bãi bỏ

Chuyên gia cảnh báo một khi Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn Mỹ-Trung Quốc bị loại bỏ, hai nước có thể phải mất nhiều năm để đưa quan hệ thương mại bình thường hóa trở lại.