Quân đội Việt-Trung tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao về kết quả bước đầu hợp tác giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Quân đội Việt-Trung tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học ảnh 1Thiếu tướng Thôi Liên Kiệt dự tọa đàm khoa học công trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Viện Khoa học Quân sự (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc). (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Chiều 10/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đến chào xã giao nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Thôi Liên Kiệt, Chính ủy Viện Công tác chính trị Quân đội thuộc Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn công tác đã thông báo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về kết quả làm việc của Đoàn với Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi thống nhất bản thảo lần thứ nhất công trình hợp tác nghiên cứu “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam-Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; đồng thời trao đổi về kế hoạch sưu tầm, khảo sát nghiên cứu tại một số địa danh lịch sử của Việt Nam để phục vụ công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

[Chủ tịch Quốc hội tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc]

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao về kết quả bước đầu hợp tác giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam tiếp tục phối hợp, bổ sung các tư liệu cho công trình hợp tác nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Thời gian tới, hai bên cần thống nhất các nội dung, biện pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình hợp tác nghiên cứu chung, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2020)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.