Quán thanh xuân: Ký ức của những người con miền Nam tập kết ra Bắc

Những câu chuyện tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ được kể lại ở Quán thanh xuân với sự tham gia của chính những trong cuộc.
Những người dẫn chuyện của Quán thanh xuân: Diễm Quỳnh, Anh Tuấn. (Ảnh: BTC)
Những người dẫn chuyện của Quán thanh xuân: Diễm Quỳnh, Anh Tuấn. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề “Ở hai đầu nỗi nhớ,” chương trình Quán thanh xuân (số tháng Chín) sẽ là những câu chuyện, ký ức về một thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng bào từ miền Nam tập kết ra miền Bắc (từ năm 1954).

Đó là hồi ức của những người lên đường ra Bắc từ những chuyến tàu đầu tiên, câu chuyện tình yêu của những đôi lứa, chuyện kể về quá trình thích nghi, gắn bó của những gia đình miền Nam trên đất Bắc, hay nỗi thương nhớ khôn nguôi của những người con miền Nam rời xa mảnh đất đã gắn bó hơn 20 năm để trở về quê hương từ sau năm 1975…

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối 15/9 trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) với sự dẫn dắt của hai MC: Diễm Quỳnh, Anh Tuấn.

[MC Tạ Bích Loan: Chương trình truyền hình sẽ cổ vũ khát vọng Việt Nam]

Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết (1954), đất nước tạm thời bị chia cắt. Hàng vạn người con miền Nam đã từ biệt người thân, lên những chuyến tàu ra Bắc để học tập, làm việc với niềm tin rằng: sau 2 năm sẽ được đoàn tụ. Vậy mà lời hẹn ước 2 năm đã trở thành nỗi nhớ thương, mong mỏi kéo dài hơn hai thập kỷ.

Những câu chuyện tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc sẽ được kể lại ở Quán thanh xuân với sự tham gia của chính những trong cuộc. Nghệ sỹ ưu tú Phi Điểu sẽ chia sẻ những câu chuyện về đám cưới của bà và nhạc sỹ Phan Nhân được tổ chức cạnh căn phòng chứa đầy hòm áo quan. Con gái nhạc sỹ Thanh Tùng sẽ kể về ký ức của cha mẹ mình những ngày xa cách nhưng vẫn cháy lửa tình yêu…

Cùng với việc tập kết bộ đội và cán bộ miền Nam ra Bắc, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chủ trương đưa học sinh từ 6-7 tuổi cho đến 19-20 tuổi (là con em cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam) ra Bắc học tập. Trong hơn 20 năm (từ 1954-1975), gần 30 trường học sinh miền nam được thành lập ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Đông, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc...).

Nhiều người thuộc thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc xưa sẽ cùng hồi ngộ trong không gian Quán thanh xuân, chia sẻ hồi ức về những năm tháng không quên.

Quán thanh xuân: Ký ức của những người con miền Nam tập kết ra Bắc ảnh 1Ca sỹ Khánh Linh sẽ góp mặt trong Quán thanh xuân tháng Chín. (Ảnh: BTC)

Đan xem giữa những câu chuyện, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều bài ca đi cùng năm tháng (Ở hai đầu nỗi nhớ, Tình ca, Bài ca hy vọng, Lối cũ ta về, Chú ếch con…) qua sự thể hiện của các ca sỹ: Vũ Thắng Lợi, Đinh Mạnh Ninh, Khánh Linh…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.