Quảng Ninh bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị của khu di tích Pò Hèn

Khu Di tích lịch sử Pò Hèn là một trong những di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu, có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương qua các thời kỳ.
Quảng Ninh bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị của khu di tích Pò Hèn ảnh 1Nghi thức trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng quốc gia Khu Di tích lịch sử Pò Hèn.

Khu Di tích lịch sử Pò Hèn là một trong những di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu, có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương qua các thời kỳ. Đây là nơi tôn vinh, tưởng nhớ, tri ân cán bộ, chiến sỹ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang Pò Hèn (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn), nhân viên Thương nghiệp Pò Hèn, cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ Lâm trường Hải Sơn, đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu chống quân xâm lược ngày 17/2/1979 để bảo vệ biên giới Đông Bắc Tổ quốc và những chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Hèn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến năm 1991.

Khu Di tích còn là một trong những “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chuộng hòa bình-hữu nghị nơi biên giới, vì sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

[Quảng Ninh: Khu di tích lịch sử Pò Hèn được xếp hạng di tích quốc gia]

Khu Di tích đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh quản lý, phát huy giá trị và trở thành một địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh thế mạnh của thành phố.

Sau gần 2 năm triển khai quy trình lập hồ sơ khoa học, ngày 20/9/2022, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia Khu Di tích lịch sử Pò Hèn. Khu di tích hiện nay được khoanh vùng bảo vệ gồm các khu vực: đài tưởng niệm, chốt đồi Quế, đài quan sát đồi Tây, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn với tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ 165.692,22m2.

Quảng Ninh bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị của khu di tích Pò Hèn ảnh 2Lễ dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại Đồn Pò Hèn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích đề nghị các sở, ngành cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tiếp tục chủ động phát huy nguồn lực của địa phương và tăng cường vận động, kêu gọi, thu hút các nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng, bảo tồn, khai thác có hiệu quả các giá trị, truyền thống, văn hóa của khu di tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.