Ra mắt cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

Nội dung sách bám sát nhiệm vụ của tổ chức Đoàn qua các thời kỳ, trình bày một cách hệ thống, đầy đủ về lịch sử xây dựng, phát triển và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Ra mắt cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt cuốn sách Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (1957-2017). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 26/3, tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Tỉnh đoàn Lào Cai đã chính thức ra mắt cuốn sách Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (1957-2017).

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Thị Mai cho biết Cuốn sách gồm 6 chương, nội dung bám sát nhiệm vụ của tổ chức Đoàn qua các thời kỳ, trình bày một cách hệ thống, đầy đủ về lịch sử xây dựng, phát triển và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Qua đó, cuốn sách làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ Đoàn, sự phối hợp hoạt động của các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cá nhân tiêu biểu, đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong quá trình xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

[Dấu ấn ra đời và những thành quả vinh quang của Đoàn Thanh niên]

"Cuốn sách bảo đảm tính trung thực, khách quan, khoa học, tính Đảng, tính quần chúng về quá trình hình thành, phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ, bằng việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chương trình hành động của Đoàn thanh niên," Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai nhấn mạnh.

Cũng theo chị Giàng Thị Mai, tác phẩm không chỉ có ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đi trước, mà còn có giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương; động viên đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn đương nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Hà Đức Minh nhấn mạnh tiếp nối những truyền thống vẻ vang mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã đạt được thời gian qua, trong nhiệm kỳ thứ XIII, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Lào Cai không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng bộ triển khai với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Các hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất, có nội dung thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia; được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Bộ máy tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển. Lực lượng đoàn viên ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng kịp thời với phong trào thanh niên trong tình hình mới. Trong thực tiễn triển khai các phong trào đã hình thành nên lớp thanh niên ưu tú, là những công chức trẻ tài năng, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, công nhân lành nghề.

Nhiều đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, các cấp, ngành trao tặng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Với những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác, Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai vinh dự là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của toàn quốc.

Khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, trở thành những tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho rằng bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên có thái độ thờ ơ với thời cuộc; chưa ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các cấp, ngành và Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai, thời gian tới cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hành động; đề cao, phát huy vai trò tự rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện mình của thanh, thiếu nhi, với sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức chính trị nhạy bén, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, tăng "sức đề kháng" cho thanh niên tỉnh Lào Cai trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng,” “khô Đoàn,” “xa rời chính trị.”

Từng đoàn viên, thanh niên phải hiểu và ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, hiện đại, phát triển bền vững...

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao Cờ thi đua cho Tỉnh đoàn Lào Cai. Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 40 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thanh niên của tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam đã trao biển tài trợ xây dựng Công trình thanh niên “Tổ hợp khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi Lào Cai” cho Tỉnh đoàn Lào Cai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục