Thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa chiều hửng nắng
Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng.
Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng.
Nhiều khu vực trong cả nước có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm.
Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 14-26 độ C; trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, một số nơi rét đậm; trong khi Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.
Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa đang có khoảng 1.722 hộ dân đang sống tại khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.
Số gạo trên được vận chuyển đến trung tâm các xã Quang Chiểu, Mường Lát, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng tháng 10,11,12 năm 2025.
Dự báo đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.
Trận động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 2.5km) lúc 00 giờ 02 phút 24 giây ngày 17/11/2025 (giờ Hà Nội).
Khoảng chiều và đêm 17/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Dự báo mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm từ đêm 8/11, song nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và Lâm Đồng do mưa tích lũy lớn.
Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nên không đủ khả năng nuôi, chăm sóc đàn hổ nên gia đình ông Chiến mong muốn chuyển giao cho đơn vị khác có đủ điều kiện pháp lý nhận nuôi đàn hổ.
Do chờ cơ quan chức năng thẩm định số con lợn sữa bị chết cháy, đơn vị chăn nuôi chưa chôn cất kịp thời, gây ra mùi hôi thối nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực trang trại.
Do không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nên từ hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; trong khi đó lũ trên sông Thu Bồn đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương đang xuống.
Trong số 200 công trình ứng phó với mưa, lũ đang được thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 38 công trình đê điều, trong đó 13 công trình đê từ cấp 3 đến cấp 1; 25 công trình đê cấp 4, 5.
Do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 và mưa lớn sau bão, khu vực bản Cháo Pi tiếp tục xảy ra sạt lở, sụt lún đất xuống nhà các hộ dân, làm sập đổ các công trình phụ và hư hỏng nhà ở.
Loài chuột mới phát hiện có tên là chuột chũi Darwin, hiện chỉ được biết đến qua địa điểm điển hình của nó trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai; một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức về thiên tai, có thể cứu một mạng người.
Những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
Sau khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhờ sự vào cuộc của chính quyền và nỗ lực khắc phục thiên tai của người dân, đời sống của đồng bào vùng cao bản Xa Mang, xã biên giới Sơn Điện dần đi vào ổn định.
Ngày 7/10, chính quyền Thanh Hóa hỗ trợ tìm kiếm và mai táng hai người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Mường Lát.
Mưa lớn gây sạt lở đất dài 30m, gây chia cắt tuyến Quốc lộ 217 tại Thanh Hóa, chính quyền khuyến cáo hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.
Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Từ nay đến hết năm 2025, dự báo còn có khoảng 4,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam; chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông.
Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đang huy động các các lực lượng cùng bộ đội, công an triển khai các đội hình để cứu trợ và hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ ngày 2/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philipines.
Mực nước trên sông Bưởi tại xã Kim Tân trong chiều 1/10 là 14,24m, trên báo động 3 là 2,24m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập nhiều thôn trên địa bàn xã.
Hồi 10 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10, sáng 1/10, lũ lớn trên nhiều tuyến sông đã lên mức báo động 3 và trên báo động 3, có tuyến sông lũ đã vượt lũ lịch sử và hiện còn diễn biến phức tạp.
Liên tiếp bão lũ, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho thấy ứng phó thiên tai không thể chỉ dừng ở xử lý tình huống mà cần nâng cao năng lực dự báo, chủ động kịch bản ứng phó đa thiên tai từ sớm, từ xa.
Lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Tại Thanh Hóa, 4 người chết, hơn 8.800 hộ dân ngập lụt sau bão số 10 trong khi tại Nghệ An, bão gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm 1 người chết, 11 người bị thương.
Tính đến 13 giờ ngày 30/9, bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại 17 tỉnh, thành phố; trong đó có 15 sự cố đê điều; 1.366 điểm trên các tuyến đường bị ngập, sạt lở...
Hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, làm chết và mất tích nhiều người, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu, cô lập.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa đưa ra loạt hướng dẫn về kỹ năng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phóng tránh, đảm bảo an toàn trước thiên tai.