Roche, Novartis kháng án thành công, thoát án phạt cao kỷ lục tại Pháp

Tòa phúc thẩm Paris ngày 16/2 tuyên bố Novartis đã "cẩn trọng trong diễn đạt" và không "gièm pha" thuốc Avastin, cả Novartis lẫn Roche “không gây hoang mang hay đánh lạc hướng” thị trường.
Roche, Novartis kháng án thành công, thoát án phạt cao kỷ lục tại Pháp ảnh 1Biểu tượng của Hãng dược phẩm Roche tại trụ sở ở Basel, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, hai hãng dược phẩm lớn Novartis và Roche của Thụy Sĩ đã kháng cáo thành công mức phạt cao kỷ lục 444 triệu euro (475 triệu USD) tại Pháp vì hành vi thao túng thị trường.

Mức phạt trên do Cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp (AFC) áp đặt, từng gây rúng động ngành dược phẩm cách đây hơn 2 năm.

Năm 2020, AFC cáo buộc 3 hãng dược phẩm Novartis, Roche và Genentech (Mỹ) lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường để bán thuốc Lucentis điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, trong khi một loại thuốc khác là Avastin cũng có tác dụng điều trị bệnh này nhưng giá rẻ hơn nhiều.

[Pháp phạt nặng Novartis, Roche và Genentech do thao túng thị trường]

Thuốc Lucentis do công ty Genentech sản xuất. Novartis đưa thuốc Lucentis ra thị trường ngoài nước Mỹ. Roche mua lại công ty Genentech năm 2009. 

AFC cáo buộc 3 công ty này thông đồng gây thiếu tin tưởng đối với hiệu quả điều trị của thuốc Avastin. 

Một mũi tiêm Avastin khi đó chỉ tốn khoảng 30-40 euro, thấp hơn nhiều so với mức giá 1.161 euro của thuốc Lucentis.

AFC cho rằng điều này làm tăng chi phí an sinh xã hội tại Pháp vì bảo hiểm phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị này cho khoảng 150.000 người Pháp.

Theo quyết định của AFC, Novartis bị phạt 385 triệu euro, trong khi Roche và Genentech bị phạt chung hơn 59 triệu euro.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm Paris ngày 16/2 tuyên bố Novartis đã "cẩn trọng trong diễn đạt" và không "gièm pha" thuốc Avastin.

Tòa cũng xác định rằng cả Novartis lẫn Roche “không gây hoang mang hay đánh lạc hướng” thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục