Mặc dù đã bước vào mùa mưa,nhưng rừng tràm U Minh hạ, tỉnh Cà Mau, vẫn đứng trước nguy cơ bị cháy do mưachưa đều trên diện rộng, lượng mưa ít. Sau những cơn mưa nhỏ, nắng nóng gay gắt,oi bức trở lại với nhiệt độ luôn ở mức 35-37 độ C.
Hiện nay, lớp than bùn dày ở Vườn Quốc gia U Minh hạ và Công tyLâm nghiệp U Minh hạ vẫn còn khả năng xảy ra cháy nên công tác phòng chống cháy rừngvẫn duy trì.
Trong tuần qua đã xảy ra hai vụ cháy rừng tại Phân trườngsông Trẹm và U Minh I thuộc Công ty Lâm nghiệp U Minh hạ, làm thiệt hại 15,5harừng trồng từ 3-10 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạcho biết: Chưa bao giờ, công tác phòng chống cháy rừng ở Cà Mau kéo dài nhưtrong mùa khô năm nay. Đã hơn bảy tháng canh lửa rừng quyết liệt, nhưng nguy cơcháy vẫn còn xảy ra.
Ngoài nguyên nhân do thời tiết khô hạn diễn biến phức tạpthì ý thức phòng chống cháy của một bộ phận cư dân làng rừng chưa cao, thậm chívi phạm cam kết đã ký với chủ rừng và chính quyền địa phương.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, rừng tràm U Minh hạ từ đầumùa khô đến nay xảy ra 23 vụ cháy lớn nhỏ, làm thiệt hại 160ha. Hầu hết các vụcháy này ở khu vực rừng sản xuất giao khoán cho hộ dân.
Nguyên nhân chủ yếu dongười dân lén lút vào rừng khai thác mật ong, đốt đất sản xuất nông nghiệp gâycháy lan sang rừng.
Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp rà soát lại các khu vựccòn khả năng xảy ra cháy rừng tiếp tục tổ chức lực lượng phòng chống cháy đếnkhi trên toàn lâm phần thật sự thoát hiểm và đảm bảo an toàn.
Những nơi rừng bịcháy vừa qua tiến hành điều tra đánh giá mức độ thiệt hại, hướng dẫn người dântận thu khai thác lâm sản và có kế hoạch trồng lại rừng./.
Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)