Sách Xanh Nhật Bản quan ngại tham vọng biển của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố Sách Xanh Ngoại giao chỉ trích những nỗ lực của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 4/4 đã công bố Sách Xanh Ngoại giao, trong đó chỉ trích những nỗ lực của Trung Quốc nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tokyo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc, song cũng lên án "những nỗ lực đơn phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực" trên biển Hoa Đông và Biển Đông bởi những hành động như vậy không phù hợp với trật tự hiện có dựa trên luật pháp quốc tế.

Những hành động đó bao gồm cả tuyên bố đơn phương của Trung Quốc hồi tháng 11/2013 về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một số khu vực ở biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và việc tàu tuần tra Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo này.

Báo cáo có đoạn: "Nhật Bản sẽ duy trì lập trường vững chắc và bình tĩnh đối với Trung Quốc với quyết tâm rằng Tokyo sẽ bảo vệ vững chắc lãnh thổ, lãnh hải và không phận của mình."

Báo cáo khẳng định Tokyo sẽ hợp tác với Mỹ và các nước khác nhằm yêu cầu Trung Quốc không leo thang tình hình, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc tuyên bố ADIZ là "vi phạm một cách phi lý" quyền tự do bay qua các vùng biển mở được đảm bảo bằng những nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế.

Báo cáo trên cũng đề cập đến "việc Bắc Kinh tăng cường nhanh chóng và mạnh mẽ sức mạnh quân sự," theo đó ngân sách quốc phòng liên tục gia tăng nhưng thiếu tính minh bạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.