Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón hơn 205.000 khách đi lại ngày 28/4

Lượng hành khách đi máy bay qua hai Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất rất đông nhưng không ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ tại các khâu làm thủ tục.
Khách làm thủ tục đông nhưng không có cảnh ùn ứ tại Nhà ga T1 Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khách làm thủ tục đông nhưng không có cảnh ùn ứ tại Nhà ga T1 Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay (28/4), hai cảng hàng không lớn nhất cả nước đón khoảng hơn 205.000 hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt 602 lượt chuyến bay (trong đó có 371 lượt chuyến bay quốc nội và 231 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 79.000 khách (trong đó có 63.700 lượt khách quốc nội và 25.500 lượt chuyến bay quốc tế).

“Các chuyến bay được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày do vậy mặc dù lượng khách đã tăng so với thường lệ song ngày trước thềm nghỉ lễ không ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ tại các khâu làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài,” lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhìn nhận.

Theo lịch bay trong ngày, có 10 khung giờ cao điểm (7 khung giờ cao điểm nội địa đi và 3 khung giờ cao điểm nội địa đến) với hơn 2.000 khách/ khung giờ. Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 28/4 có 7 khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 6-8 giờ; buổi trưa từ 13-14 giờ, buổi chiều có 3 khung giờ cao điểm liên tiếp từ 15-18 giờ ; buổi tối từ 19-20 giờ.

Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 28/4 có 3 khung giờ cao điểm, tập trung vào khung giờ chiều và tối, từ 16-18 giờ và từ 20-21 giờ.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đưa ra dự kiến ngày cao điểm nhất dịp lễ năm nay sẽ là ngày 29/4 với 96.000 lượt hành khách.

[Sân bay Nội Bài dự kiến đón khoảng 96.000 lượt khách dịp 30/4]

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 28/4, cảng sẽ đón hơn 126.700 hành khách (trong đó số khách đi là 67.064 và khách đến là 59.688).

Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đón 733 lượt cất hạ cánh (384 lượt cất cánh và 349 lượt hạ cánh).

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm cần lưu ý khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô; khuyến khích làm thủ tục web check-in hoặc kios check-in; nhanh chóng xếp hàng qua cửa soi chiếu an ninh ngay sau khi hoàn thành thủ tục check-in; hạn chế người đón, tiễn; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ khuyến cáo 2K (khẩu trang, khử khuẩn) của Bộ Y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục