Sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Sáng kiến mang tính đột phá nhằm tạo ra không gian thân thiện, an toàn, dễ tiếp cận, nơi trẻ em với mọi khả năng có thể vui chơi, học tập, giao lưu cùng nhau.

Nhân ngày Quốc tế Vui chơi 11/6 và Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Đại sứ quán New Zealand và Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds tổ chức lễ khai trương sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của Hà Nội.

Sáng kiến mang tính đột phá này nhằm tạo ra không gian thân thiện, an toàn, dễ tiếp cận, nơi trẻ em với mọi khả năng có thể vui chơi, học tập, giao lưu cùng nhau. Sân chơi có nhiều cấu trúc vui chơi đa dạng, được thiết kế phù hợp với trẻ em có nhu cầu thể chất, tâm lý, giác quan khác nhau, đặc biệt chú trọng những nhu cầu của trẻ khuyết tật và người chăm sóc các em trong hoạt động chơi.

Theo Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, New Zealand luôn nhất quán trong cam kết hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam nhằm đảm bảo người khuyết tật có thể tham gia vào xã hội một cách bình đẳng.

Dự án cải tạo sân chơi Thánh Gióng tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám là một trong 4 dự án liên quan đến người khuyết tật Đại sứ quán tài trợ trong năm 2023-2024, tập trung cải tạo môi trường sống và khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với các không gian công cộng khác nhau tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sân chơi được khánh thành ngay trong Tháng hành động vì trẻ em, đúng dịp Đại hội đồng Liên Hợp quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận ngày 11/6 là ngày Quốc tế vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam.

Khẳng định đây là một sự cộng hưởng tuyệt vời, bà Caroline Beresford tin tưởng dự án cải tạo sân chơi Thánh Gióng sẽ đóng góp một phần vào tiến trình kiến tạo ngày càng nhiều hơn nữa các không gian công cộng, cũng như không gian chơi có tính hòa nhập và tiếp cận phổ quát tại Hà Nội nói riêng, cũng như ở các tỉnh thành khác của Việt Nam nói chung.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cho biết nằm trên địa bàn quận Đống Đa, nơi mật độ dân cư đông, không gian công cộng dành cho trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng còn rất thiếu, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã và đang thực hiện các sáng kiến về tiếp cận cho người khuyết tật. Trong đó, có tiếp cận vật lý của người khuyết tật vận động đến các khu vực thành phần trong nội khu và tiếp cận của người khuyết tật nhìn đối với thông tin về khu di tích.

Bà Vũ Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội người khuyết tật quận Đống Đa, Hà Nội, khẳng định điều đáng trân trọng là những người khuyết tật được trực tiếp tham gia vào quá trình tham vấn, góp ý kiến xây dựng sân chơi. Đây là minh chứng cho sự tôn trọng, đề cao vai trò, tiếng nói của người khuyết tật trong xã hội. Với sự ra đời của sân chơi này, hy vọng sẽ có thêm nhiều mô hình tương tự được triển khai rộng rãi trên khắp mọi nơi, mang đến cơ hội vui chơi, giao lưu, hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật.

Tại sân chơi hòa nhập Thánh Gióng, hầu hết cấu trúc chơi đã được bổ sung, điều chỉnh so với thiết kế ban đầu nhằm tạo không gian khuyến khích mọi trẻ em với những năng lực khác nhau, đều có có cơ hội cùng học-chơi. Sân chơi cũng đã được bổ sung hệ thống file nói, quét qua QR code, giúp mô tả từng khu vực chơi, cách chơi để đảm bảo an toàn, hứng thú cho các bạn nhỏ và lựa chọn âm nhạc phù hợp để các bạn khiếm thị có thể hình dung về sân chơi qua những giác quan khác nhau.

Bên cạnh đó, sân chơi được bổ sung đường dốc cho xe lăn đi xuống nền đất, xích đu, cầu trượt an toàn hơn; các tay vịn cho các vị trí khó leo; chuông gió và màu sắc giúp các bạn nhỏ khiếm thị định vị; bàn ghế tiếp cận được cho xe lăn; không gian tĩnh để các bạn nhỏ khuyết tật và người chăm sóc có thể nghỉ ngơi sau khi chơi; tủ sách và nhiều yếu tố khác đáp ứng nhu cầu đa dạng về thể chất, tinh thần và giúp phát triển các giác quan.

Đây cũng là một nỗ lực của nhóm thiết kế nhằm hỗ trợ bố mẹ, người thân của trẻ em khuyết tật trong việc hướng dẫn sử dụng sân chơi và chăm sóc các bạn trong quá trình này. Mọi cải tạo của sân chơi đều đảm bảo sự hài hòa về thẩm mỹ, kiến trúc với khuôn viên khu quần thể di tích rợp bóng cây xanh và chủ đề truyền thuyết Thánh Gióng của sân chơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).