Mận tam hoa "thất bát"

Sản lượng mận tam hoa của Bắc Hà sụt giảm mạnh

Do bị ảnh hưởng của đợt mưa đá và lốc xoáy vừa qua, sản lượng mận tam hoa năm nay của Bắc Hà dự tính chỉ đạt trên 300 tấn quả tươi.

Ông Nguyễn Xuân Giang, Phó phòng Kinh tế huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) chobiết, do bị ảnh hưởng của đợt mưa đá và lốc xoáy vừa qua, nên sản lượng mận tamhoa năm nay của Bắc Hà dự tính chỉ đạt trên 300 tấn quả tươi, bằng 15% so vớinăm 2012.

Mận Tam hoa Bắc Hà trồng tập trung chủ yếu ở các xã Na Hối, Tà Chải, LầuThí Ngài, Thải Giàng Phố, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà... nhiều năm nay được bàcon coi là cây xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, do thiên tai, sản lượng mận sụtgiảm mạnh khiến không ít hộ trồng mận gặp khó khăn. Hiện giá mận quả ở thị trấnBắc Hà dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg với mận chọn và từ 15.000-20.000đồng/kg đối với mận xô.

Tuy mất mùa mận, nhưng nhiều hộ gia đình tại Bắc Hà vẫn coi đây là câytrồng đem lại giá trị kinh tế cao. Do điều kiện thổ nhưỡng tại một số xã củahuyện Bắc Hà cho cây mận sinh trưởng tốt, lại đầu tư không tốn kém và dưới tánmận vẫn có thể trồng một số loại rau màu, thêm nguồn thu cho gia đình nên bà contiếp tục trồng. Hiện diện tích trồng mận ở huyện Bắc Hà là hơn 600 ha, sản lượngcho thu hoạch hàng năm khoảng 2.500 tấn quả thương phẩm.

Do giá mận lên xuống theo ngày và khan hiếm nên các tiểu thương đã chuyểnmận từ các địa phương khác như Mộc Châu (Sơn La), Sín Mần (Hà Giang)... đến BắcHà (Lào Cai) để "đánh đồng" với mận Tam hoa Bắc Hà, gây ảnh hưởng đến uy tín vàthương hiệu mận Tam hoa Bắc Hà./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục