Sáng 14/8: Thế giới có thêm gần 719.142 ca mới, hơn 10.000 ca tử vong

Tại châu Âu, Anh, Pháp, Nga là 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, lần lượt ở mức 32.700 ca, 26.453 ca và 22.277 ca. Châu Âu trong 24 giờ qua có 138.115 ca nhiễm mới và 1.264 ca tử vong.
Sáng 14/8: Thế giới có thêm gần 719.142 ca mới, hơn 10.000 ca tử vong ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn:THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8h sáng 14/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 206,9 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4,35 triệu bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 185,53 triệu người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm gần 719.142 ca mới và hơn 10.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới gần 155.297 ca mới. Về số ca tử vong do COVID-19, trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 1.432 ca, cao nhất thế giới. Tiếp sau là Brazil (926 ca), Nga (815 ca), Mỹ (769 ca), Mexico (608 ca), Ấn Độ (474 ca).

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ, tỷ lệ ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị ở độ tuổi trong khoảng từ 30 đến 39 đã lên tới mức cao nhất tại Mỹ, trong khi, trong khi tỷ lệ này ở người trên 70 tuổi hiện chỉ chiếm khoảng 25% tổng số ca nhập viện điều trị hồi tháng 1/2021.

Tỷ lệ bệnh nhân trẻ dưới 18 tuổi nhập viện điều trị COVID-19 cũng tăng kỷ lục. Tại một số bang như Georgia, Tennessee, South Carolina và Louisiana, số trẻ em nhập viện đã tăng gấp 2 lần trong 1 tuần qua. 

Florida là bang có tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị cao nhất cả nước, 65 người/100.000 người mắc COVID-19, tương ứng 1/1.500 cư dân của bang này. Theo CDC Mỹ, tỷ lệ này cao gấp 3 lần tỷ lệ của cả nước. 

Cũng theo CDC Mỹ, số ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị tại Mỹ đã tăng cao trong hơn 1 tháng qua.

Trong 1 tuần qua, mỗi ngày có  2.500 bệnh nhân nhập viện, vượt mức cao nhất trong 1 tháng ghi nhận hồi tháng 1.

Cùng ngày, CDC Mỹ cũng đã ban hành quy định tiêm chủng mũi vaccine thứ 3 tăng cường cho người có hệ miễn dịch suy giảm theo khuyến nghị trước đó của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ.

Theo đó, Mỹ sẽ sử dụng vaccine của Pfizer và Moderna làm mũi tăng cường cho những người đã tiêm chủng 2 mũi nhằm gia tăng hiệu quả phòng bệnh và ngăn ngừa các biến chứng nặng của COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Mỹ gia tăng đột biến.

[Số ca nhiễm mới tại Thái Lan có thể lên tới 45.000 ca một ngày]

Tại châu Âu, Anh, Pháp, Nga là 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, lần lượt ở mức 32.700 ca, 26.453 ca và 22.277 ca. Châu Âu trong 24 giờ qua có 138.115 ca nhiễm mới và 1.264 ca tử vong. 

Tại châu Á, 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất là Iran (39.119 ca), Ấn Độ (38.713 ca), Indonesia (30.788 ca). Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn ra phức tạp Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia,... Trong 24 giờ qua, châu Á ghi nhận 280.221 ca nhiễm mới và 4.679 ca tử vong. 

Bộ Y tế Campuchia đêm 13/8 thông báo phát hiện thêm 65 ca nhiễm biến thể Delta mới. Điều đáng lo ngại, 44 trường hợp trong số đó là lây nhiễm trong cộng đồng, 17 người lao động hồi hương từ Thái Lan qua cửa khẩu biên giới đường bộ và 4 người trở về từ Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore.

Hiện biến thể Delta đã xuất hiện tại 22 trong tổng số 25 tỉnh thành của nước này. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân cảnh giác và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. 

Trong khi đó, châu Phi trong 24 giờ qua ghi nhận 40.023 ca nhiễm mới, trong đó tập trung cao nhất tại Nam Phi (13.916 ca), tiếp sau là Maroc (10.752 ca), Libya (2.360 ca).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục