Sắp diễn ra nhiều sự kiện mừng ngày Di sản văn hóa

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản văn hóa VN, Khánh thành quần thể tháp Chăm… sẽ diễn ra từ ngày 23-24/11.
Sáng nay ngày 15/11, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam Nguyễn Đình Lợi cho hay, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Khánh thành quần thể tháp Chăm… sẽ diễn ra tại Làng từ ngày 23-24/11.

Theo ông Lợi, hoạt động này nhằm giới thiệu với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam nói chung và đồng bào Chăm nói riêng; tôn vinh giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc…

Đại diện ban tổ chức thông tin về các hoạt động chính sẽ có: Lễ mở cửa Tháp-Khánh thành quần thể tháp Chăm và Lễ Katê; Lễ trưởng thành cho thiếu nữ Chăm Bà Ni-Ninh Thuận; Lễ cưới người Chăm-An Giang; Triển lãm đặc trưng, văn hóa các dân tộc Việt Nam và của đồng bào Chăm: Truyền thống, hội nhập và phát triển; Hoạt động của cộng đồng dân tộc H’Rê (Quảng Ngãi)…

Đặc biệt, tối 23/11, Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc đã được công nhận và đang được đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và thế giới.

Trước những lo ngại về tình trạng mất cắp xảy ra từ những mùa năm trước, đại diện ban tổ chức cam kết, tiểu ban an ninh hiện đã bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho du khách.

Ngày hội quy tụ sự tham gia của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi; các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Di sản văn hóa Việt Nam./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.