Sắp tổ chức ngày hội văn hóa làng cốm Mễ Trì 2012

Ngày hội văn hóa Làng Cốm Mễ Trì năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 6/10 tại đình làng Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Nhằm quảng bá các sản phẩm của làng cốm Mễ Trì, những đặc sản đặc trưng của đất Hà thành, Đội tuyển SIFE (Trường đại học Kinh tế Quốc dân) phối hợp với VTC10, chính quyền và nhân dân xã Mễ Trì sẽ tổ chức chương trình “Ngày hội văn hoá làng cốm Mễ Trì năm 2012” diễn ra từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 6/10/2012, tại đình làng Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội).

Các sản phẩm chế biến từ cốm (bánh cốm, chè cốm, xôi cốm) và một số đặc sản khác của đất Hà Thành (bún thang, bánh cuốn,…) cũng được giới thiệu tới người tiêu dùng tại Hà Nội trong ngày hội.

Ngày hội cũng là cơ hội cho người làng cốm Mễ Trì bán và quảng bá sản phẩm trực tiếp tới đông đảo người tiêu dùng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 2/10, ông Đỗ Danh Lỗ, Trưởng thôn Mễ Trì cho biết cho biết đây là lễ hội góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản vật nông nghiệp của làng nghề có truyền thống gần 200 năm của người dân Mễ Trì nói riêng và giới thiệu một nét văn hóa ẩm thực của người Việt.

Chương trình hứa hẹn một ngày hội hấp dẫn và bổ ích với những hoạt động  sôi nổi và thú vị như: Hội chợ ẩm thực, các trò chơi dân gian, múa lân, múa võ…

Ngay trong cuộc họp báo, ban tổ chức cũng lên chương trình cụ thể, nhằm tái hiện lại một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống đẹp và độc đáo của người dân làng cốm Mễ Trì. Qua đó giúp người dân địa phương thêm gắn bó với nghề truyền thống, đồng thời khách quan sẽ được tham quan tận mắt chứng kiến một không gian chợ “độc nhất vô nhị” tại Hà Nội.

Chương trình dự kiến có khoảng 3.000 người tham gia trực tiếp và thu hút 30 gian hàng đến với hội chợ./.

Nguyễn Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.