Sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Thao tại Phú Thọ

Tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng đang diễn ra tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ khiến hàng trăm hécta đất bãi bị cuốn trôi.

Tình trạng sạt lở bờ sông ngày một nghiêm trọng đang diễn ra tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ khiến hàng trăm hécta đất bãi, cây cối của người dân bị nước sông Thao cuốn trôi.

Nguy hiểm hơn, sạt lở đã uy hiếp cả tuyến đê Trung ương đoạn chạy qua địa bàn xã.

Tại hai khu, Phong Vân A và Phong Vân B vị trí bị sạt lở kéo dài 850m, trong đó điểm sạt lở nguy hiểm nhất chỉ cách mép đê 17m, chiều cao 10m.

Đoạn sạt lở nặng nhất thuộc phần đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bảo Ngọc đã được giao, cho thuê 15ha đất thời hạn 20 năm.

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà kho, hệ thống điện, 15ha đã trồng chuối, cây ăn quả và cây cảnh.

Đến nay, toàn bộ diện tích hơn 14ha của Công ty đã bị cuốn trôi cùng với cây trồng, một số vị trí mép bờ đã lở đến sát các công trình nhà kho.

Ông Phạm Quốc Việt, đại diện Công ty cho biết từ tháng 8/2013, bờ sông liên tục bị sạt lở nặng khiến toàn bộ cây ăn quả bị nước sông cuốn trôi. Thiệt hại ước tính lên đến 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Xá, cho biết hiện chỉ còn 5ha trên tổng số hơn 120ha diện tích đất bãi sông trồng ngô, lạc, mía và các cây ngắn ngày của người dân bị nước cuốn trôi. Bình quân mỗi ngày bờ sông sạt lở hơn 1m chiều dài, cứ tình hình này đất bãi của xã có nguy cơ bị cuốn xuống sông toàn bộ và đe dọa đến đê tả Thao.

Cũng theo ông Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mực nước trên sông Thao dao động mạnh và chảy xiết cùng với dòng chảy thay đổi, dòng chủ lưu liên tục áp sát bờ nên dẫn đến sạt lở nghiêm trọng trên.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng tại xã Cao Xá, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao đã có công văn yêu cầu di dời người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, nghiêm cấm không cho người ở lại trong nhà tạm và kho bãi dọc theo khu vực đang sạt lở; đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người, phương tiện vào khu vực sạt lở.

Xác định đây là tuyến đê quan trọng bảo vệ cho huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì nên huyện đã có công văn đề nghị tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết sau khi thị sát thực tế tại khu vực sạt lở, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, xã Cao Xá nhắc nhở người dân không đến khu vực nguy cơ sạt lở cao, đồng thời theo dõi diễn biến sạt lở bờ sông để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các ngành liên quan cần sớm hoàn thiện thủ tục và biện pháp xử lý trình tỉnh Phú Thọ để đề nghị các Bộ, ban ngành Trung ương sớm hỗ trợ khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở trên.

Người dân huyện Lâm Thao nói chung, xã Cao Xá nói riêng đề nghị các ngành chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ sớm có biện pháp xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục