Hội thảo trên diễn ra ngày 15/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủđề “Hướng tới Chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả trong giai đoạn2011-2015” do Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Tại hội thảo, các diễn giả trong nước và quốc tế đã tranh luận rất sôinổi vềnhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là thực trạng triển khai chính phủ điệntử tại Việt Nam.
Việctriển khai các đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vựcquản lýNhà nước giai đoạn 2007-2010” (Đề án 30) và “Ứng dụng công nghệ thôngtin vào hoạt động cáccơ quan hành chính Nhà nước 2008-2010” trong thời gian qua đã thu đượcnhiềukết quả khả quan.
Đến nay đã có 5.700 thủ tục hành chính và hơn 9.000 quy định,hướng dẫn về thủ tục hành chính được thống kê và số hóa; trong đó có 258thủ tụcđược ưu tiên đơn giản hóa, chủ yếu thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan,đất đai...Các hình thức cải cách thủ tục hành chính giúp tiết kiệm khoảng 5.700 tỷđồng,tương đương 300 triệu USD/năm cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhântại ViệtNam.
Ông Lê Trường Tùng, Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho biết, theo báocáo củaLiên hợp quốc, năm 2010, Việt Nam đứng thứ 90/192 nước về ứng dụng côngnghệ thông tin trongkhu vực công. Vì vậy, còn rất nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu lọtvào tốp 50và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin từnay đến 2015.
Ông NguyễnThành Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cũng lưu ý các bản xếp hạng quốctế đánhgiá Việt Nam là một trong những nước có mức độ chấp nhận dịch vụ điện tửcaonhất trên thế giới. Đây là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng chínhphủ điện tử, khi màđiều kiện về hạ tầng, Internet, mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng đềuđã ở mứccao.
Sự hợp tác công-tư để đảm bảo sự phát triển nhanh của các dịch vụ điệntử cũnglà một trong những vấn đề nóng được hội thảo đề cập.
“Chương trình quốc gia vềứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong các cơ quan nhà nướcgiai đoạn 2011-2015”gồm 20 dự án được xem là một phần quan trọng trong cam kết của Chính phủViệtNam nhằm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.
Năm 2010 được coi là mốc quan trọng trong việc triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam, là năm kết thúc mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcơ quan Nhà nước mà Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2006-2010.
Đây cũng là nămđịnh hướng các giải pháp công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015, cùng với việc triển khai cácQuyết định 43/2008/QĐ-TTg và 48/2009/QĐ-TTg về ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong các cơquan Nhà nước, kế hoạch quốc gia về “Ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong các cơ quan Nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2015” với tổng đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 20 dựán quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.