SEA Games 31: Malaysia đặt mục tiêu giành tổng số 146 huy chương

Đoàn thể thao Malaysia đặt mục tiêu giành tổng số 146 huy chương tại SEA Games 31, trong đó 36 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 75 huy chương Đồng.
SEA Games 31: Malaysia đặt mục tiêu giành tổng số 146 huy chương ảnh 1 (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 27/4, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu cho biết đoàn thể thao nước này đặt mục tiêu giành tổng số 146 huy chương tại SEA Games 31.

Cụ thể, đoàn thể thao Malaysia đặt mục tiêu giành 36 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 75 huy chương đồng.

Mục tiêu này được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá thành tích hiện tại của 584 vận động viên Malaysia sẽ tham gia đại hội thể thao năm nay.

[Malaysia yêu cầu thành viên dự SEA Games tuân thủ quy tắc phòng dịch]

Theo ông Faizal Azumu, các môn lặn và điền kinh được kỳ vọng nhiều nhiều nhất, với mỗi môn là hơn 5 huy chương vàng.

Dựa trên thành tích hiện tại, đoàn Malaysia cũng có thể giành huy chương vàng các môn taekwondo, wushu, bi sắt, pencak silat, thể hình và một số môn khác.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Malaysia cũng cho rằng với mục tiêu 36 huy chương vàng, đoàn thể thao nước này sẽ không thể cạnh tranh vị trí thứ 3 chung cuộc tại SEA Games 31.

Thành tích tốt nhất của Malaysia trong lịch sử SEA Games là giành 145 huy chương vàng, 92 huy chương bạc, 86 huy chương đồng và trở thành nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 tại Kuala Lumpur năm 2017.

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đoàn thể thao Malaysia về nước với 55 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 71 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục