Serbia công bố kế hoạch sản xuất vaccine của Nga và Trung Quốc

Tổng thống Aleksandar Vucic ngày 11/3 đã công bố thông tin là Serbia có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong tháng 5 và vaccine của Trung Quốc từ giữa tháng 10/2021.
Serbia công bố kế hoạch sản xuất vaccine của Nga và Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Nguồn: AP)

Serbia có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong tháng 5 và vaccine của Trung Quốc từ giữa tháng 10/2021.

Tổng thống Aleksandar Vucic ngày 11/3 đã công bố thông tin trên sau cuộc gặp Thái tử Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)  Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Dubai.

Theo ông Vucic, Serbia sẽ có được lượng lớn vaccine cho nước này cũng như toàn khu vực sau khi sản xuất vaccine trong nước. Để thực hiện kế hoạch này, Serbia và UAE chuẩn bị ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine mới. 

Cũng trong ngày 11/3, văn phòng Bộ trưởng Cải tiến Nenad Popovic cho biết Serbia sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Spunik V của Nga từ ngày 20/5. Kế hoạch này sẽ được chia làm nhiều giai đoạn và giai đoạn đầu tiên là sẽ vận chuyển các nguyên liệu sản xuất từ Nga, đóng gói và phân phối. 

Serbia, quốc gia có 7 triệu dân, hiện ghi nhận hơn 503.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.644 ca không qua khỏi. Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, người dân Serbia có thể lựa chọn loại vaccine tiêm chủng gồm Pfizer/BioNTech , Oxford/AstraZeneca, Sinopharm và Sputnik V. Hiện Serbia là một trong những nước có tỷ lệ người được tiêm chủng ở mức cao nhất, sau Irael, UAE, Mỹ và Anh.

[Triều Tiên nhận 1,7 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 qua cơ chế COVAX]

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ cho biết Argentina đã ký kết hợp đồng mua thêm 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với công ty Sinopharm của Trung Quốc và những lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển tới quốc gia Nam Mỹ này từ tuần tới để phục vụ cho chương trình tiêm chủng quốc gia.

Trước đó, Argentina cũng đã mua 904.000 liều vaccine cùng loại của Sinopharm và bắt đầu tiếp nhận gần 100.000 liều hồi cuối tháng 2 để triển khai kế hoạch tiêm chủng cho các nhân viên làm trong ngành giáo dục. Đến nay Argentina mới cho phép tiêm loại vaccine của Sinopharm cho những người dưới 60 tuổi.

Theo số liệu của Bộ Y tế Argentina, đến nay nước này đã tiêm được gần 1,9 triệu liều vaccine cho các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu chống dịch, các giáo viên trong ngành giáo dục và một số đối tượng ưu tiên khác, trong đó có khoảng 350.000 người đã được tiêm đủ 2 liều. 

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Mexico ngày 11/3 thông báo một người cao tuổi đã tử vong sau 15 phút tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac của Trung Quốc. Cơ quan Y tế Mexico cho biết sẽ điều tra và đánh giá nguyên nhân tử vong của trường hợp này.

Mexico đã ký hợp đồng mua 20 triệu liều vaccine Sinovac. Theo lộ trình, Mexico sẽ tiếp nhận 10 triệu liều Sinovac từ tháng 3-5/2021 và số còn lại từ tháng 5-7/2021.

Mexico đã hoàn tất việc tiêm chủng cho đội ngũ y bác sỹ và đang tiến hành tiêm cho người cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong tháng 3-4, sau đó tháng 4-5/2021 cho độ tuổi 50-59 tuổi; tháng 5-6/2021 cho độ tuổi 40-49 tuổi và từ tháng 6/2021-3/2022 cho số người dân còn lại. Đến nay, Mexico đã tiêm cho gần 2,9 triệu người dân.

Mexico đã ký các thỏa thuận với nhiều hãng dược phẩm, cũng như Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) để mua 198 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Mexico ghi nhận trên 2,14 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 193 nghìn ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục