Siêu phẩm phim ca nhạc 'Cats' đánh thức sự tò mò của khán giả

"Cats" được dự đoán sẽ trở thành bộ phim gây choáng ngợp nhất cuối năm nay khi sở hữu dàn diễn viên “toàn sao” như Taylor Swift, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, Ian McKellen và Judi Dench.
Siêu phẩm phim ca nhạc 'Cats' đánh thức sự tò mò của khán giả ảnh 1Tạo hình của Taylor Swift trong bộ phim

Hãng Universal Pictures vừa tung ra trailer đầu tiên của "Cats" (Những cô cậu mèo) - dự án phim ca nhạc được mong chờ nhất năm nay.

Bộ phim được chuyển thể kịch bản từ cuốn sách "Old Possum’s Book of Practical Cats" của nhà văn nổi tiếng T.S. Eliot and vở nhạc kịch Broadway huyền thoại “Cats” của Andrew Lloyd Webber.

Đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Tom Hooper là người chỉ đạo dự án chuyển thể này, và đồng tác giả kịch bản cùng Lee Hall.

Trong khi đó, Lloyd Webber, Steven Spielberg, Angela Morrison và Jo Burn giữ vai trò giám đốc sản xuất bộ phim ca nhạc này.

"Cats" được dự đoán sẽ trở thành bộ phim gây choáng ngợp nhất cuối năm nay khi sở hữu dàn diễn viên “toàn sao” gồm các diễn viên - ca sỹ tài năng Taylor Swift, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, cùng hai “tượng đài” của làng điện ảnh thế giới Ian McKellen và Judi Dench.

["Moonlight" đứng đầu danh sách 100 bộ phim hay nhất thập kỷ]

Đây cũng là bộ phim debut của Francesca Hayward, ngôi sao chính của Đoàn múa Ballet Hoàng gia Anh - nhân tố bí ẩn hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ.

"Cats" xoay quanh bộ tộc mèo Jellicle. Tại bữa tiệc của bộ tộc, một thành viên sẽ được lựa chọn để lên “thiên đường,” theo đó hưởng thêm một kiếp sống nữa bên cạnh 9 kiếp vốn có.

Âm nhạc trong phim đều là những bản nhạc gốc nổi tiếng của vở kịch “Cats,” với bài hát chủ đạo “Memory” kinh điển được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Các vũ đạo do dàn vũ công đẳng cấp thế giới thể hiện, dưới sự hướng dẫn của biên đạo múa từng đoạt giải Tony - Andy Blankenbuehler với nhiều phong cách khác nhau, từ múa balê đến đương đại, từ hip-hop đến jazz, từ đường phố đến tap (nhảy gõ nhịp bằng giày).

“Cats” cũng hứa hẹn sẽ mang đến “diện mạo mới” cho vở nhạc kịch huyền thoại với thiết kế sản xuất ngoạn mục và việc sử dụng công nghệ CGI hiện đại trong việc tạo hình các nhân vật.

Vở nhạc kịch “Cats” ra mắt thế giới tại Nhà hát New London vào năm 1981 và là một trong những tác phẩm lịch sử dài hơi nhất lịch sử West End và Broadway, được diễn suốt 18 năm tại hơn 50 quốc gia với 19 thứ tiếng khác nhau.

Tác phẩm đột phá này từng ẵm trọn 2 giải thưởng Olivier và Evening Standard cho hạng mục "Nhạc kịch xuất sắc nhất" và nhận thêm 7 giải Tony./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục