Singapore ghi nhận thêm 6 ca nhiễm chủng mới của virus corona

Bộ Y tế Singapore nêu rõ: "Mặc dù 4 trong 6 trường hợp trên cấu thành một nhóm lây nhiễm cục bộ, vẫn chưa có bằng chứng về việc lây lan truyền nhiễm liên tục trong cộng đồng ở Singapore."
Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi ngày 22/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế Singapore theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy quét tại sân bay quốc tế Changi ngày 22/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 4/2, Bộ Y tế Singapore thông báo nước này đã ghi nhận thêm 6 trường hợp được xác định là nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV); trong đó có 4 trường hợp lây nhiễm cục bộ, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 24 người.

Bộ trên nêu rõ: "Mặc dù 4 trong 6 trường hợp trên cấu thành một nhóm lây nhiễm cục bộ, vẫn chưa có bằng chứng về việc lây lan truyền nhiễm liên tục trong cộng đồng ở Singapore."

[Viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Công dân châu Phi đầu tiên nhiễm bệnh]

Bốn trường hợp này có liên quan tới một cửa hàng bán sản phẩm y tế từng phục vụ các khách du lịch Trung Quốc.

Hai ca nhiễm còn lại là người Singapore được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 30/1 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục