Cuộc biểu tình do Hiệp hội sinh viên quốc gia Anh (NUS) tổ chức với sự ủng hộcủa một số tổ chức khác, trong đó có Phong trào quốc gia chống các khoản phí vàcắt giảm.
Người biểu tình bày tỏ lo ngại về những hậu quả từ việc tăng phí đại học vàcao học, cũng như việc cắt giảm hỗ trợ tài chính, trong đó có tiền trợ cấp giáodục; đồng thời thể hiện tâm trạng bức xúc vì thiếu cơ hội việc làm chothanh niên.
Chủ tịch NUS Liam Burns cho rằng những thay đổi gần đây trong ngành giáo dụcđã hạn chế cơ hội tiếp cận việc làm đối với sinh viên sắp tốt nghiệpvà tạo rào cản đối với những người đang theo học đại học.
Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng khẳngđịnh những cải cách này của chính phủ nhằm làm cho hệ thống đại học "công bằngvà tiến bộ hơn."
Cụ thể, hầu hết sinh viên Anh không phải trả trước các khoản học phí. Sinhviên nghèo có thể được hỗ trợ bằng học bổng hoặc các khoản vay và chỉ phảithanh toán khi tốt nghiệp, tìm được việc làm và có thu nhập ít nhất 21.000bảng/năm (33.600 USD) trở lên.
Đây là cuộc biểu tình trên quy mô quốc gia đầu tiên kể từ khi xảy ra làn sóngphản đối việc tăng phí đại học từ cách đây hai năm.
Tháng 11/2010 cũng đã xảy ra vụ biểu tình lớn của sinh viên nhằm phản đối việctăng phí đại học, với sự tham gia của 50.000 sinh viên.
Cuộc biểu tình này đã dẫn tới vụ tấn công Văn phòng đảng Bảo thủ - đảng chínhtrong chính phủ liên minh hiện nay - và hàng loạt vụ đụng độ với cảnh sát./.