Sinh viên Việt tại Séc có nhiều nghiên cứu mang tính ứng dụng

Các đại biểu tham dự Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2 do Chi hội Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc tổ chức đã trình bày một số đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao.
Sinh viên Việt tại Séc có nhiều nghiên cứu mang tính ứng dụng ảnh 1Đại biểu trình bày tham luận. (Ảnh: Hồng Tâm/Vietnam+)

Ngày 10/10, tại trường Đại học Tổng hợp Karl (UK) ở Praha đã diễn ra Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2 do Chi hội Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc tổ chức.

Tham dự hội thảo có các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Séc, Đức, một số giáo sư đến từ các trường đại học của Séc và đại diện Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Séc.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày tham luận trong nhiều lĩnh vực như hóa học, sinh học, toán học...; trong đó có một số đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao như công nghệ chiết tách quặng biển sâu hay ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nhiên liệu sinh học.

Các tham luận thể hiện sự nỗ lực học hỏi và khả năng nghiên cứu đa dạng của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là lần thứ 2 Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức tại Séc. Hội thảo đầu tiên được tổ chức năm 2014.

Anh Hồ Viết Thắng, Chủ tịch Chi hội Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động này, hướng tới việc xây dựng một diễn đàn trao đổi học thuật thường niên, thu hút sự tham gia của giới học sinh, sinh viên, giáo viên Việt Nam và Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục