Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng tại Bỉ và Canada

Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Canada đã lên tới 311 ca được xác nhận và 1 ca nghi mắc, trong khi Canada xác nhận tổng cộng 604 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này tính đến ngày 20/7.
Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng tại Bỉ và Canada ảnh 1Tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Canada. (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu mới nhất do Viện y tế Công cộng Bỉ (Sciensano) công bố cho biết, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này đã lên tới 311 ca được xác nhận và 1 ca nghi mắc.

Tất cả các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đều là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 65.

Gần như tất cả bệnh nhân (97%) đều bị phát ban da, và các triệu chứng tổng quát như sốt, sưng hạch bạch huyết và khó chịu. 20 trong số các bệnh nhân này đã phải nhập viện.

Phương thức lây truyền virus của bệnh đầu mùa khỉ ở Bỉ phổ biến nhất là thông qua quan hệ tình dục (94%). Sciensano cảnh báo thông tin này là sơ bộ vì quyền riêng tư của bệnh nhân.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus đậu mùa khỉ gây ra, là một căn bệnh chủ yếu xảy ra ở miền Trung và miền Tây châu Phi, đã lan ra nhiều nước trên thế giới qua hoạt động du lịch tại những nước này. Kể từ tháng 5, căn bệnh này lan rộng khắp châu Âu.

[WHO thông báo thế giới ghi nhận 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ]

Sau khi bị nhiễm bệnh, các triệu chứng chính có thể diễn ra sau 5 đến 15 ngày, bao gồm sốt cao, đau đầu, đau cơ, sưng hạch, ớn lạnh và kiệt sức. Phát ban thường diễn ra từ 1 đến 5 ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên bắt đầu, và có thể có sự xuất hiện của mụn nước và vảy nến.

Mặc dù bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ và sẽ tự biến mất trong vòng vài tuần, nhưng virus này rất dễ lây truyền và các quan chức y tế khuyên những người bị nhiễm bệnh nên tự cách ly.

Trong khi đó, cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) xác nhận tổng cộng 604 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này tính đến ngày 20/7. 

Số ca này gồm 320 ca ở Quebec, 230 ca ở Ontario, 40 ca ở Bitish Columbia, 12 ca ở Alberta và 2 ca ở Saskatchewan.

Chính phủ liên bang Canada ngày 20/7 cho biết sẽ tài trợ cho các tổ chức hỗ trợ cộng đồng trong việc giải quyết bệnh đậu mùa khỉ.

Phòng thí nghiệm vi sinh học quốc gia đang tiến hành xét nghiệm chẩn đoán virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, phòng thí nghiệm này đang tiến hành giải trình tự gene các mẫu bệnh đậu mùa khỉ ở Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục