Số ca mắc COVID-19 tại Italy lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca/ngày

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao tại Italy là một phần của xu hướng rộng hơn trên khắp châu Âu, chủ yếu do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh.
Số ca mắc COVID-19 tại Italy lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca/ngày ảnh 1Người dân xếp hàng bên ngoài một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 24/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 30/12, Italy đã ghi nhận 126.888 ca nhiễm mới COVID-19, lần đầu tiên vượt mốc hơn 100.000 ca/ngày trong suốt gần 2 năm xảy ra đại dịch. Kỷ lục trước đó là ngày 29/12, với 98.030 ca mắc mới. 

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao tại Italy là một phần của xu hướng rộng hơn trên khắp châu Âu, chủ yếu do biến thể Omicron có khả năng lây truyền mạnh.

Italy đứng thứ ba về tổng số ca nhiễm mới COVID-19 trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Pháp và Đức.

Số ca mắc mới tại Italy đang gia tăng bất chấp việc triển khai tiêm vaccine thành công trên diện rộng. Tính đến ngày 30/12, gần 86% dân số trên 12 tuổi của nước này đã được tiêm vaccine đủ liều.

[Chuyên gia: Italy có nguy cơ tê liệt do quy định cách ly phòng dịch]

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Vatican tuyên bố Giáo hoàng Francis đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm đêm giao thừa truyền thống của Ngài tại Quảng trường St Peter do lo ngại về việc lây lan đại dịch COVID-19 khi những đám đông tụ tập.

Đức Giáo Hoàng thường gặp gỡ người dân khi đến khu tái hiện khung cảnh Chúa giáng sinh tại Quảng trường St Peter vào ngày 31/12, sau khi chủ tọa buổi Kinh Chiều cuối năm.

Nhưng Vatican cho biết "sự kiện này năm nay sẽ không được tổ chức, để tránh các cuộc tụ tập và những nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sau đó."

Trước đó, ngày 29/12, Giáo hoàng Francis, 85 tuổi, đã tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần như thường lệ tại hội trường Paul VI ở Vatican, với những người tham gia phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục