Số ca mắc mới tại Ấn Độ dưới ngưỡng 100.000 ngày thứ 8 liên tiếp

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 60.471 ca nhiễm COVID-19 trong 24 qua nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này đã lên đến 29.570.881 ca.
Số ca mắc mới tại Ấn Độ dưới ngưỡng 100.000 ngày thứ 8 liên tiếp ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 60.471 ca nhiễm COVID-19 trong 24 qua, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp số ca bệnh mới trên toàn Ấn Độ dưới ngưỡng 100.000 ca.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên đến 29.570.881 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, với thêm 2.726 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên thành 377.031 ca.

Ngoài ra, sau khi có thêm 117.525 bệnh nhân bình phục, tổng số bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện trên toàn Ấn Độ hiện lên tới 28.280.472 ca.

Hiện Ấn Độ còn 913.378 trường hợp vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm 59.780 ca so với một ngày trước đó.

[COVID-19: Bang New Delhi của Ấn Độ nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế]

Tại thủ đô New Delhi, sau khi ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong vì COVID-19 giảm mạnh trong hai tuần gần đây, các nhà hàng và cửa hiệu được phép hoạt động trở lại từ ngày 14/6 với tối đa 50% công suất.

Tuy nhiên, trường học, các cơ sở giáo dục, bể bơi, phòng tập thể thao và các địa điểm công cộng vẫn tiếp tục đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục