Số ca nhiễm bệnh SARS-CoV-2 ở Đức, Singapore và nhiều nước tăng lên

Số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Đức đã lên tới 800 người; trong khi đó Singapore cũng ghi nhận thêm 8 ca mới nâng tổng số ca mắc bệnh lên 138 trường hợp.
Đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tính đến 21h ngày 7/3 (giờ Đức), số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn nước Đức đã lên tới 800 người.

Ba bang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất là Nordrhein-Westfalen (377 ca), Baden-Württemberg (170 ca) và Bayern (134 ca).

Thủ đô Berlin đã ghi nhận 28 ca nhiễm bệnh, trong khi Sachsen-Anhalt hiện là bang duy nhất trong 16 bang ở Đức chưa có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Đức cũng chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do SARS-CoV-2.

Báo chí sở tại đưa tin, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Đức đang cân nhắc thực hiện các biện pháp nhằm giảm những tác động về kinh tế đối với người dân do dịch gây ra, theo đó Berlin sẽ nới lỏng quy định về giờ làm việc.

Báo Thương mại (Handelsblatt) dẫn các nguồn thạo tin cho biết, quy định về rút ngắn thời gian làm việc sẽ được các đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức áp dụng cho đến hết tháng Ba này.

Bộ Y tế (MOH) Singapore ngày 7/3 cho biết, nước này ghi nhận thêm tám ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca được xác nhận mắc bệnh trên đảo quốc này lên 138 trường hợp.

Bốn trong số 8 ca mới có liên quan đến ổ dịch mới tại địa điểm tổ chức dạ tiệc của nhà hàng Joy Garden ở miền Tây Singapore. Tính tới nay đã có 21 ca được thông báo nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch này.

Một trường hợp mới nhiễm khác có liên quan tới ổ dịch bùng phát trước đó ở Nhà thờ Life và Hội truyền giáo Singapore trong khi hai ca khác là từ bên ngoài về nước. Một ca hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh.

MOH cho hay, có tám ca khác cũng đã được xuất viện, nâng tổng số người được chữa khỏi và xuất viện lên đến 90 trường hợp. Trong khi đó, 48 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện và có 8 người đang được chăm sóc tích cực.

Bộ Y tế Bahrain cùng ngày xác nhận thêm 19 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của nước này lên đến 79 người.

Bộ Y tế Iraq cũng thông báo tám ca mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 54 trường hợp, trong đó có bốn ca đã tử vong.

Trong một tuyên bố ngắn, bộ trên cho hay, bảy ca nhiễm mới đã được phát hiện ở thủ đô Baghdad và ca còn lại ở thành phố Najaf, cách Baghdad 160km về hướng Nam.

Tổng cộng, Iraq đã công bố 54 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 26 ca ở thủ đô Baghdad, bảy ca ở tỉnh Kirkuk, bảy ca khác ở Sulaymaniyah, năm ca ở Najaf, ba ca ở Wasit, Diyala và Karbala mỗi nơi hai ca, Babil và Maysan mỗi nơi một ca.

Trong một thông báo khác, bộ trên cho hay hai bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã phục hồi và rời bệnh viện ở Baghdad, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh lên ba trường hợp.

[Iran đã có 145 người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2]

Ngày 7/3, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Bộ Y tế cùng ngày xác nhận nước này đã ghi nhận thêm 33 ca nhiễm SARS-CoV-2. Những trường hợp nêu trên được phát hiện trên chiếc du thuyền sông Nile.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cùng ngày cho biết, các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 đều ở trên chiếc du thuyền sông Nile ở Luxor.

Trước đó, ngày 6/3, nhà chức trách nước này thông báo đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2. Theo báo điện tử Ahram Online, những trường hợp này được ghi nhận trên một du thuyền sông Nile di chuyển từ Aswan đến Luxor.

Bộ Y tế Nam Phi ngày 7/3 thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2.

Ca nhiễm mới này là một nữ du khách 39 tuổi trở về từ Italy cùng nhóm với trường hợp thứ nhất nhiễm COVID-19 mà Nam Phi công bố hôm 5/3. Hiện người phụ nữ này đã được cách ly tại một bệnh viện ở tỉnh Gauteng - nơi có thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết các lực lượng chức năng đã cách ly và tiến hành xét nghiệm toàn bộ thành viên nhóm du khách bao gồm 10 người trở về từ Italy cùng hai trường hợp nhiễm COVID-19 trên. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Theo bộ trên, hiện chính phủ nước này chưa xem xét ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục