Số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc vượt 40.000

Trong ngày 13/7, Hàn Quốc đã ghi nhận 40.266 ca nhiễm mới COVID-19, đa phần là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch lên 18.602.109 ca.
Số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc vượt 40.000 ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Số ca nhiễm mới COVID-19 mới ở Hàn Quốc theo ngày đã lần đầu tiên tăng lên mức trên 40.000 người sau hai tháng và có chiều hướng gia tăng mạnh sau khi quốc gia Đông Bắc Á này xác nhận đang trong đợt bùng phát dịch mới.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong ngày 13/7, nước này đã ghi nhận 40.266 ca nhiễm mới COVID-19, đa phần là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch lên 18.602.109 ca.

Đây là lần đầu tiên số lượng ca nhiễm mới theo ngày vượt mức 40.000 kể từ ngày 11/5.

Số ca nhiễm mới của ngày 13/7 cũng tăng hơn gấp đôi so với 19.362 trường hợp được ghi nhận một tuần trước đó và nguyên nhân do biến thể của chủng BA.5 của biến thể Omicron gây ra.

[Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tháng]

Thủ tướng Han Deok-soo đã đến thăm Trung tâm Y tế quốc gia ở Seoul chiều  13/7 để kiểm tra công tác ứng phó với dịch COVID-19 và khả năng vận hành giường bệnh cấp cứu.

Tại đây, ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng để không có kẽ hở trong quy trình điều trị, nhanh chóng phân luồng và điều trị bệnh nhân nặng.

Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19 là chuẩn bị tốt quy trình điều trị và phân luồng, điều trị bệnh nhân nặng. Các cơ quan chức năng cần sẵn sàng quản lý tốt hệ thống để cứu chữa bệnh nhân.

Trước đó, trong cuộc họp sáng cùng ngày về ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Han Duck-soo nêu rõ tất cả các nhóm đủ điều kiện được “khuyến cáo mạnh mẽ” nên tiêm liều vaccine thứ 4. Hiện tại, tỷ lệ những người trên 59 tuổi thuộc đối tượng khuyến cáo đã tiêm liều này ở Hàn Quốc chỉ là 35,7%.

Mặc dù các loại vaccine hiện đang được sử dụng không phải là lý tưởng để ngăn ngừa sự lây nhiễm dòng phụ BA.5 của Omicron đang lây lan nhanh, song Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vaccine có thể ngăn những người nhiễm bệnh trở nặng.

Hiện Hàn Quốc đã bãi bỏ hầu hết các quy định liên quan đến phòng dịch COVID-19, nhưng vẫn yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và cách ly 7 ngày với bệnh nhân.

Giới chức nước này cũng không loại trừ khả năng áp đặt trở lại các quy định về giãn cách xã hội có chọn lọc nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục